Hốt hoảng trước những thực phẩm nhìn thôi đã thấy sợ ở chợ châu Phi

Mặc dù biết rằng người châu Phi có những món ăn rất khác biệt, thậm chí là đáng sợ so với nhiều quốc gia khác. Thế nhưng, chỉ khi được nhìn thấy những thứ bày bán trong khu chợ của họ thì nhiều người mới thực sự công nhận.

Nếu đến du lịch ở châu Phi, du khách sẽ bất ngờ trước những thói quen ăn uống của người dân bản địa. Bên cạnh đó, ở đây có rất nhiều loại thực phẩm có giá rất đắt ở những nước khác như tôm hùm, hải sản khổng lồ thì ở châu Phi lại có giá cực kỳ rẻ.

Ghé ngang qua một khu chợ địa phương ở châu Phi, du khách có thể thấy rất nhiều quầy hàng lụp xụp, hay người dân bày biện bán ngay ngoài đường, chẳng hạn như là móng giò lợn chẳng hạn.

Ghé ngang qua một khu chợ địa phương ở châu Phi, du khách có thể thấy rất nhiều quầy hàng lụp xụp, hay người dân bày biện bán ngay ngoài đường, chẳng hạn như là móng giò lợn chẳng hạn.

Nhiều người cảm thấy sốc khi thấy người châu Phi ăn và bán những con ốc sên hoang dã khổng lồ như thế này.

Nhiều người cảm thấy sốc khi thấy người châu Phi ăn và bán những con ốc sên hoang dã khổng lồ như thế này.

Trong ấn tượng của nhiều người, châu Phi là một quốc gia nghèo, do đó vấn đề ăn uống chắc chắn rất khổ cực. Trên thực tế, châu Phi là vùng đất rộng lớn, tiếp giáp với nhiều bờ biển dài và rộng, nên người dân đánh bắt hải sản rất dễ dàng. Hải sản ở đây có giá rất rẻ.

Trong ấn tượng của nhiều người, châu Phi là một quốc gia nghèo, do đó vấn đề ăn uống chắc chắn rất khổ cực. Trên thực tế, châu Phi là vùng đất rộng lớn, tiếp giáp với nhiều bờ biển dài và rộng, nên người dân đánh bắt hải sản rất dễ dàng. Hải sản ở đây có giá rất rẻ.

Da bò hun khói là một trong những món ăn phổ biến ở châu Phi, mọi người thường mua về chiên cùng với ớt.

Da bò hun khói là một trong những món ăn phổ biến ở châu Phi, mọi người thường mua về chiên cùng với ớt.

Rất nhiều nơi ở châu Phi thích ăn bột sắn như thế này.

Rất nhiều nơi ở châu Phi thích ăn bột sắn như thế này.

Thay vì là ăn chín, người dân lại thích ăn chuối sống nướng. Đây được xem là món ăn nhẹ đặc biệt ở châu Phi.

Thay vì là ăn chín, người dân lại thích ăn chuối sống nướng. Đây được xem là món ăn nhẹ đặc biệt ở châu Phi.

Nhiều người lần đầu tiên thấy loại quả này ở châu Phi, nó được xem như một loại trái cây phổ biến với người dân nghèo.

Nhiều người lần đầu tiên thấy loại quả này ở châu Phi, nó được xem như một loại trái cây phổ biến với người dân nghèo.

Một món ăn được làm từ khoai tây, nhưng dám chắc chẳng có khách du lịch nào dám ăn thử khi nhìn thấy.

Một món ăn được làm từ khoai tây, nhưng dám chắc chẳng có khách du lịch nào dám ăn thử khi nhìn thấy.

Vì thiếu nước nên một số loại trái cây ở đây có kích lớn nhưng bên trong rất ít nước. Ở châu Phi, trái cây thường không đa dạng.

Vì thiếu nước nên một số loại trái cây ở đây có kích lớn nhưng bên trong rất ít nước. Ở châu Phi, trái cây thường không đa dạng.

Rất nhiều loại thực phẩm mà khách du lịch lần đầu được nhìn thấy.

Rất nhiều loại thực phẩm mà khách du lịch lần đầu được nhìn thấy.

Bỏng ngô được bung trong một cái nồi sắt, thậm chí người dân còn nấu chúng với 3 viên đá làm thành bếp.

Bỏng ngô được bung trong một cái nồi sắt, thậm chí người dân còn nấu chúng với 3 viên đá làm thành bếp.

Nguồn: [Link nguồn]

10 siêu thực phẩm nổi bật của người châu Phi

Theo tổ chức an ninh lương thực thế giới (SOFI), số người đói trên thế giới đã giảm từ 1 tỷ người xuống còn 795 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Những món ăn hot trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN