Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Món ăn không bị khô như miến xào cũng không bị quá nóng như miến nước.

Nguyên liệu:

 - 3 vắt miến

- 200g thịt ba chỉ

- 1 trái ớt xanh, 1 trái ớt đỏ

- 100ml nước dùng

- Hành lá, 3 lát gừng

- Xì dầu, dầu hào, dầu mè, muối

- Bột ngô

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 1

Cách làm:

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 2

 Rửa sạch miến rồi trụng qua nước sôi cho mềm.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 3

 Băm nhỏ các nguyên liệu còn lại gồm: ớt chuông, thịt ba chỉ, hành lá và gừng.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 4

Chuẩn bị một chảo dầu nóng, cho thịt băm vào xào khoảng 2'.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 5

Thêm hành và gừng băm nhỏ vào.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 6

Rồi nêm thêm xì dầu, dầu hào cho vừa miệng.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 7

Sau đó, các bạn cho miến vào đảo đều rồi đổ thêm nước dùng. Đun ở lửa to.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 8

Hòa bột ngô với một chút nước, khi nào thấy nước trong nồi gần cạn thì các bạn đổ bột ngô vào cùng ớt thái nhỏ, đảo đều khoảng 1' là xong.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 9

Sợi miến bóng, ngấm đều, dai mềm mà không bị khô hay quá nhiều dầu mỡ.

Bữa sáng ngon lành với miến nấu khô - 10

Ăn với một ly sinh tố trái cây hoặc món rau trộn ngon ngon nữa là hết ý. Vừa đơn giản mà lại tuyệt ngon nữa, bạn hãy làm thử nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Trân (MASK online)
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN