Vùng áp thấp đang mạnh lên sắp vào Biển Đông

Một vùng áp thấp xuất hiện ngoài khơi Philippines, đang mạnh dần lên và dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong thời gian tới.

Vùng áp thấp đang mạnh lên sắp vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp gần Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (8/11) trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách miền Trung Philippines khoảng 500km về phía Đông.

Trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

Trên đất liền, một đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta khiến các tỉnh miền Bắc trời rét, có mưa vài nơi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trong ngày và đêm nay (8/11) ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 09/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên vịnh Thái Lan

Một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Thái Lan gây mưa dông mạnh cho khu vực biển Cà Mau-Kiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN