Nóng 24h qua: Nghi phạm khai lí do chém người như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc

Lộ diện nghi phạm gây án mạng như trong phim kinh dị ở Vĩnh Phúc, tình tiết bất ngờ vụ đào trộm mộ cô gái chết trẻ tìm 5 cây vàng, tìm thấy hóa chất cực độc trong nước chạy thận khiến 8 người tử vong… là những tin nóng nhất 24h qua.

Án mạng như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc: Lộ diện 2 nghi phạm

Liên quan tới vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm 3/7 khiến một người chết trong tình trạng phần đầu và thân tách rời nhau xảy ra tại thị trấn Hương Canh, Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đã bắt 2 đối tượng liên quan.

Thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Nóng 24h qua: Nghi phạm khai lí do chém người như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng ở Vĩnh Phúc được chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người bàng hoàng

Theo lãnh đạo thị trấn Hương Canh, thông tin ban đầu vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn nợ nần.

Trước đó, khoảng 22h tối 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh, một nhóm thanh niên xích mích, hỗn chiến, trong lúc đánh nhau anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh) đã bị chém tử vong. Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, phần thân và phần đầu nạn nhân tách rời hoàn toàn trên mặt đường.

Vợ đào trộm mộ tìm vàng theo lời mách của chồng trong tù

Liên quan đến vụ đào trộm mộ tìm vàng, ngày 3.7, Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã bắt bắt giữ nhóm 3 đối tượng đào trộm mộ tại nghĩa trang thuộc phường Thái Học.

Nóng 24h qua: Nghi phạm khai lí do chém người như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc - 2

Nhóm đào trộm mộ tìm 5 cây vàng bị người dân và lực lượng công an bắt quả tang.

Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, trú tại khu dân cư Thủy Lợi, phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương); Đỗ Văn Thảo (38 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi) cùng trú ở huyện Bình Giang, Hải Dương.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, trong quá trình thụ án tại Trại tạm giam Kim Chi (Hải Dương), chồng Vũ Thị Thu Hà là Nguyễn Thế Sang thường xuyên tâm sự với một người bạn tù tên là Khoa.

Thấy hoàn cảnh gia đình Sang khó khăn, Khoa chỉ cho Sang ngôi mộ của người em họ mấy cách đây nhiều năm, được an táng cùng 5 cây vàng.

Khi Hà vào thăm chồng, Sang đã kể lại sự việc bạn tù tiết lộ. Trở về nhà, Hà đi tìm mộ chị C.T.H và lên kế hoạch đào trộm.

Ngày 2.7, Hà rủ Thảo, Linh và 2 đối tượng tượng nữa cùng đi đào mộ chị H. Hà hứa sẽ cho mỗi đối tượng 5 triệu đồng...

Vụ xe container hất CSGT trọng thương: Tài xế dùng tên giả

Sáng ngày 4/7, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay đơn vị này đang cử các chiến sĩ vào tỉnh Bình Định để xác minh nghi vấn quanh thông tin tài xế Lưu Văn Châu (SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), người điều khiển xe container hất văng Thượng úy CSGT Nguyễn Anh Đức trọng thương, đã dùng tên giả.

Nóng 24h qua: Nghi phạm khai lí do chém người như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc - 3

Hiện trường vụ CSGT Hà Tĩnh bị xe container hất văng trọng thương

Theo đó, khi Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lưu Văn Châu về hành vi Chống người thi hành công vụ thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông.

Người đàn ông này nhận mình tên  Lưu Văn Châu, sau khi đọc tin tức trên báo chí mới biết tên mình đã bị người khác sử dụng nên gọi điện đến để tố giác.

Người này còn cho biết, tài xế đã dùng tên giả để khai với CQĐT, tên thật của đối tượng là Phan Đình Hưng.

Vụ 8 người chết trong lúc chạy thận: Phát hiện hóa chất cực độc trong nước

Liên quan đến vụ 8 người tử vong khi đang chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (TP Hà Nội), cho biết kết quả xét nghiệm phát hiện trong đường nước của bệnh nhân chạy thận.

Nóng 24h qua: Nghi phạm khai lí do chém người như phim kinh dị ở Vĩnh Phúc - 4

Kết quả xét nghiệm cho thấy có chất cực độc trong nước chạy thận vụ 8 bệnh nhân tử vong

Đây là hoá chất cực độc, là chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp. Hoá chất này không được phép dùng trong y tế. Hoá chất này rất độc, nếu ngấm vào máu có thể lập tức gây tử vong. Nồng độ hoá chất này rất nặng. Thậm chí với số lượng lớn có thể gây mục xương trong thời gian ngắn.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo, BV Đa khoa Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ, 8 người tử vong sau đó.

Hà Nội cấm xe máy vào năm 2030

Sáng 4/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án về tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030.

Theo đề án này, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030; tổ chức thống kê, phân loại theo khu vực (quận, huyện), niên hạn, chủng loại toàn bộ xe máy trên địa bàn thành phố; phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Cứu người tai nạn giao thông Kon Tum: Thêm 10 người điều trị phơi nhiễm HIV

Bác sĩ Nguyễn Hồ Định, Phó giám đốc trung tâm y tế Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, trong sáng 3/7, tại trung tâm Y tế đã có thêm 7 cán bộ y, bác sĩ và 3 người dân có tiếp xúc với nạn nhân TNGT tử vong bị nhiễm HIV ngày 30/6. Những người này đã được chỉ định xét nghiệm và ngay sau đó cho chống uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Như vậy, tính đến 15h chiều 3/7, có 34 người tham gia cứu người trong vụ TNGT ở Kon Tum tham gia uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Trong đó, Trung tâm y tế huyện Đăk Hà có 24 người và 10 người dân tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bí mật phía sau vụ đào trộm mộ cô gái trẻ tìm 5 cây vàng

Nghe bạn tù của chồng kể chuyện dưới mộ cô gái chết trẻ có hơn 5 cây vàng, Hà rủ người đào trộm mộ tìm vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Nguyễn (T/H) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN