Đợt mưa phùn, gió rét ở Bắc Bộ khi nào kết thúc?

Sự kiện: Thời sự

Không khí lạnh tăng cường gây rét kèm theo những cơn mưa phùn khiến thời tiết ẩm ướt và khó chịu.

Đợt mưa phùn, gió rét ở Bắc Bộ khi nào kết thúc? - 1

Mưa phùn và gió rét khiến thời tiết ở Bắc Bộ ẩm ướt (ảnh minh họa).

Từ ngày 6-7/3, không khí lạnh được tăng cường liên tục khiến các tỉnh Bắc Bộ thời tiết chuyển rét. Nhiệt độ khu vực đồng bằng phổ biến trong ngày thấp nhất 15-17 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nhiệt độ cao nhất không quá 21 độ C. Trời âm u, nhiều mây và có mưa. Mưa phùn khiến độ ẩm trong không khí tăng cao, ẩm ướt khiến người dân cảm thấy khó chịu. Vậy khi nào đợt mưa phùn, gió rét này kết thúc?

Ngày 8/3, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho biết, hôm nay, không khí lạnh đã suy yếu nên mưa ở khu vực Bắc Bộ đã giảm.

Trong ngày nay và ngày mai (9/3), nhiệt độ sẽ nhích lên, trời hửng và chỉ còn mưa rải rác ở một số khu vực.

“Dự báo đến khoảng ngày 10/3 trời có nắng. Tuy nhiên, đến ngày 12/3, khả năng có một đợt không khí lạnh tăng cường lại gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ”, ông Xuyên cho hay.

Về nguyên nhân gây mưa đợt này, ông Xuyên lý giải: “Do không khí lạnh tăng cường yếu và lệch sang hướng đông nên mang hơi ẩm từ biển vào gây mưa”.

Trong tháng 3/2017, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt lạnh này có cường độ không mạnh và ít có khả năng gây rét đậm, rét hại trên khu vực.

Nhiệt độ trung bình 3 tháng tới trên phạm vi cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C. Nắng nóng có xu hướng xuất hiện muộn và khả năng không kéo dài, không gay gắt.

Đợt mưa phùn, gió rét ở Bắc Bộ khi nào kết thúc? - 2

>>XEM THÊM

Miền Bắc phải hứng chịu bao nhiêu đợt rét trong tháng 3?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN