Thời tiết cả nước ngày 8/3 có gì đặc biệt?

Sự kiện: Thời sự

Chuyên gia thời tiết đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết 3 miền trong ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Thời tiết cả nước ngày 8/3 có gì đặc biệt? - 1

Bắc Bộ trời âm u, có mưa trong ngày Quốc tế Phụ nữ (ảnh minh họa).

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo khí tượng Hạn ngắn (Trung tâm Dự báo KTTV trung ương) cho biết, hôm nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa và mưa nhỏ rải rác.

Các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Theo ông Năng, vào khoảng trung tuần tháng 3 hằng năm, các đợt không khí lạnh thường có cường độ không mạnh. Trời chuyển sang mưa nhỏ, mưa phùn và có sương mù về đêm và sáng sớm.

Nhận định về tình hình thời tiết ngày mai (8/3), ông Năng cho hay: “Do vẫn ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, trời âm u. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 21 độ C”.

Hà Nội có mưa, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời cũng nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 19-25 độ C.

Ông Năng cho biết thêm, thời tiết tại Nam Bộ trong ngày Quốc tế Phụ nữ khá tốt. Ban ngày trời hửng nắng, về buổi chiều có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30-33 độ, một số nơi 34 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN