Danh tính nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Thái Bình

Sự kiện: Tin nóng Thái Bình

Cơ quan điều tra xác định vụ nổ lò hơi làm 4 người chết, 11 người bị thương.

Danh tính nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Thái Bình - 1

Vụ nổ lò hơi tại nhà xưởng chế biến don của đình ông Tạ Duy Anh làm 15 người thương vong.

Ngày 30.10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ lò hơi làm 4 người chết và 11 người khác bị thương tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo xác minh ban đầu của Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 10h ngày 30.10, tại cơ sở chế biến don của gia đình ông Tạ Duy Anh (SN 1970, ở xã Thụy Hải) xảy ra nổ lò hơi.

Vụ nổ làm 4 người chết và 11 người khác bị thương, toàn bộ khu nhà xưởng chế biến don của ông Tạ Duy Anh rộng khoảng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị sập.

Danh tính 4 người tử vong được xác định là bà Bùi Thị Luân (SN 1965), ở xã Thụy Hải); bà Lê Thị Búp (SN 1964), Nguyễn Thị Chung (SN 1958) và bà Trần Thị Liên (SN 1961), cùng ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

Hiện các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN