Khỏa thân vì ngộ độc quả lạ

Một tu sĩ đã được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân trong khu rừng nước Đức. Theo các bác sĩ, hành vì kỳ lạ của nhà sư bắt nguồn từ việc ăn quả họ cà phê gây ảo giác.

Một nhà sư nước Đức vừa được đưa vào viện cấp cứu hôm 6-9 vừa rồi trong tình trạng trần truồng, tinh thần hoang mang.

Trước đó, một người đi đường đã tìm thấy ông nấp sau một lùm cây trong khu rừng. Sau khi cố đưa tu sĩ ra không thành công, khách bộ hành này đã báo cảnh sát thị trấn Unterwössen. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra nhà sư ngụ tại chùa gần đó và lập tức đưa ông vào bệnh viện.

Khỏa thân vì ngộ độc quả lạ - 1

Cà độc dược Atropa belladonna. Ảnh: Daily Mail

Các bác sĩ cho rằng, nhà sư này đã ăn phải loại cà độc dại thuộc họ Atropa belladonna. Trong loại cà màu đen này chứa hàng loạt các chất độc như atropine, scopolamine và hyoscyamine có khả năng gây ảo giác, làm liệt cơ. Nếu dùng lượng lớn chất này có thể gây tử vong. Người ăn phải chất này có biểu hiện hoảng loạn, hành vi bất thường, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao nhà sư lại trong trạng thái trần truồng, nhưng theo nhận định các chuyên gia, có thể ông đã trải qua hàng loạt các triệu chứng trên khiến da bỏng rát dẫn đến hành động vô thức điên rồ.

Tuy nhiên, với liều lượng thấp, cây cà độc dược được dùng trong mục đích y học như chữa đau dạ dày và nhiều loại bệnh khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Ngộ độc thực phẩm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN