Thí sinh hờ hững với khối ngành kinh tế

Theo khảo sát tại các điểm thu hồ sơ ở Hà Nội, xu hướng chọn trường kinh tế của thí sinh năm nay "giảm nhiệt".

Thí sinh vẫn nộp 4 hồ sơ

Còn vài ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng, nhưng đến thời điểm này, hầu hết các trường trung học phổ thông gần như hoàn tất công tác thu hồ sơ tuyển sinh năm 2013.

Theo bà Cát Tuyết Nhung, cán bộ thu hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), trường nhận được hơn 2.000 hồ sơ trên tổng số hơn 750 học sinh toàn trường.

Trung bình, mỗi học sinh nộp từ 2 - 3 hồ sơ dự thi: “Có thí sinh vẫn nộp 3 hồ sơ, ít là 2 hồ sơ dù phí dự thi năm nay cao hơn các năm trước” - Bà Nhung cho biết.

Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), tình đến thời điểm này (4/4), cũng nhận được hơn 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng của hơn 700 học sinh trong trường.

Thí sinh hờ hững với khối ngành kinh tế - 1

Địa điểm thu hồ sơ của trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Hợp

Theo học sinh Vũ Vân Anh (Trường THPT Trần Phú), lớp em có 47 học sinh, số thí sinh nộp 3 - 4 hồ sơ khá nhiều, chủ yếu dự thi vào hai khối A và D.

Tại trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tính đến thời điểm này, nhận được 300 bộ (ít hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái).

Ông Vũ Thạch Khiêm, cán bộ thu hồ sơ của trung tâm cho biết, như mọi năm, thí sinh nộp bình quân 2 bộ, có thí sinh vẫn nộp tới 4 bộ hồ sơ.

“Vì được phố biến kĩ nên các thí sinh ít mắc sai sót. Chỉ có vài lỗi nhỏ như viết sai vị trí của số chứng minh thư nhân dân hay sai kí hiệu trường”- ông Khiêm cho hay.

Khối A, D vẫn áp đảo, khối C lèo tèo

Theo bà Cát Tuyết Nhung, cán bộ phụ trách hồ sơ của trường THPT Phan Đình Phùng, năm nay, thí sinh có sự chuyển hướng ngành nghề rõ rệt.

Theo bà Nhung, trong tổng số 2.000 hồ sơ, khối A, D chiếm tỷ lệ lớn nhất; khối A1, B rất ít, đặc biệt khối C chỉ khoảng vài hồ sơ.

“Nếu năm trước, hai trường Đại học Thương mại và Học viện Ngân hàng hút học sinh trong trường nhất, đặc biệt là Đại học Thương mại luôn có chồng hồ sơ cao, thì năm nay, các em chuyển sang Đại học Công đoàn”- bà Nhung nói.

Ông Vũ Thạch Khiêm, cán bộ thu hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm (điểm thu tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố) cho biết, năm nay, thí sinh nộp hồ sơ rải rác các ngành chứ không chỉ thiên về kinh tế như vài năm trước.

Thí sinh chọn nhiều nhất là khối D, tiếp đó là khối A1, ít nhất là khối C với dưới 10 bộ hồ sơ.

Tại trường Trung học phổ thông Việt Đức, số thí sinh dự thi vào trường kinh tế giảm hẳn so với năm trước. Thay vào đó, đa số thí sinh chọn khối D1 vào các ngành ngoại ngữ.

Tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Hà Nội, cán bộ thu hồ sơ ở đây cho hay, hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành kinh tế giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Đặc biệt, thí sinh dự thi khối D chiếm tới khoảng 70% tổng hồ sơ toàn trường. Khối dự thi ít nhất là C, chỉ khoảng 100 hồ sơ trên tổng số 1.900 bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN