Bayern & “cú ăn 3”: Quà mừng Pep

Hùm xám Bavaria đứng trước cơ hội giành cú ăn 3 vào cuối mùa giải.

Chiến thắng 3-0 trên sân Nou Camp của Barca tại bán kết lượt về Champions League giúp Bayern tiến gần hơn với tham vọng “ăn 3” vào cuối mùa giải năm nay. Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 mùa giải vừa qua, Hùm xám Bavaria đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Gần đây nhất ở mùa giải 2009/2010, dưới bàn tay của HLV Louis van Gaal, đội chủ sân Allianz Arena đã giành 2 trong tổng số 3 chiếc cup và chỉ chịu thất bại trước Inter ở trận đấu cuối cùng tại đấu trường Châu Âu.

Món quà lịch sử

Kể từ khi ra đời vào năm 1900, Bayern chưa bao giờ giành được cú “ăn 3” sau mỗi mùa giải. Vào thời kỳ hoàng kim trong những năm từ 1965 đến 1979, Hùm xám Bavaria nổi lên như một thế lực mới tại nước Đức. Ngoài 5 chức vô địch Bundesliga, 4 chiếc cup Quốc gia, Bayern còn có 3 lần thống trị đấu trường C1 (Champions League hiện nay). Mặc dù vậy, trong suốt những năm huy hoàng đó, Bayern chưa bao giờ bước lên đỉnh vinh quang ở cả 3 đấu trường trong cùng 1 mùa giải.

Bayern & “cú ăn 3”: Quà mừng Pep - 1

Bayern trước cơ hội giành "cú ăn 3" lịch sử

Thậm chí, kể từ khi cup C1 đổi tên thành Champions League, “cú ăn 3” vẫn rất xa vời với đội bóng xứ Bavaria. Vào mùa giải 2000/2001, thế hệ những Stefan Effenberg, Giovane Élber, Michael Tarnat, Mehmet Scholl… dưới bàn tay của HLV Ottmar Hitzfeld cũng chưa thể ghi tên mình vào lịch sử. Năm đó, Bayern giành chức vô địch Champions League cũng như giành chiếc đĩa Bạc tại Bundesliga. Nhưng tại cup Quốc gia, đội bóng này đã gục ngã trước trên chấm 11m trước Magdeburg ngay tại vòng 2.

Còn với hiện tại, thế hệ những Schweinsteiger, Philipp Lahm, Ribéry, Robben, Gomez… không ít lần tiến tới ngưỡng cửa thiên đường. Sau thất bại trước Inter tại trận chung kết Champions League 2009/2010 trước Inter bỏ lỡ cơ hội giành “cú ăn 3”, ở mùa giải năm ngoái, giấc mơ lịch sử của Hùm xám thêm một lần phải lỡ hẹn. Bayern dưới bàn tay của HLV Heynckes cán đích ở vị trí thứ 2 tại cả 3 đấu trường tham dự. Tuy nhiên, “ba cái chết” của Hùm xám mùa giải 2011/2012 đã và đang tạo tiền đề vững chắc giúp thế hệ vàng hiện nay đi vào lịch sử đội bóng xứ Bavaria.

Hiện tại, ngoài chức vô địch Bundesliga sớm trước 6 vòng đấu, Bayern cũng đang có cơ hội lớn giành thêm 2 danh hiệu. Ở cup Quốc gia, thầy trò HLV Heynckes chỉ cần vượt qua Stuttgart để bước lên ngôi vô địch. Trong khi đó, chiến thắng trước 7-0 sau 2 lượt trận tại vòng bán kết trước Barca, giúp Hùm xám Bavaria trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League. Có thể nói, Bayern đang tiến rất tới “cú ăn 3” lịch sử để chia tay chiến lược gia Heynckes cũng như chào mừng Pep Guardiola, HLV sẽ tiếp quản Hùm xám Bavaria ở mùa giải tới.

Bayern & “cú ăn 3”: Quà mừng Pep - 2

HLV Guardiola có thể gặp nhiều thách thức khi tiếp quản Bayern

Nhưng sẽ là thách thức?

Có thể nói, giấc mơ giành “cú ăn 3” của Bayern đã ở rất gần. Với phong độ cùng chất lượng đội hình hiện nay, việc Hùm xám Bavaria vượt qua Dortmund cũng như Stuttgart không phải bài toán khó. Nhưng để giúp đội chủ sân Allianz Arena duy trì ánh hào quang ở những mùa giải tiếp theo (bảo vệ cú ăn 3), rõ ràng được coi là thách thức lớn với HLV Pep Guardiola.

Xét về yếu tố con người, Bayern đang có một đội hình có chiều sâu và sức mạnh giúp cựu thuyền trưởng của Barca mở ra kỷ nguyên mới cho Hùm xám. Tuy nhiên, để có thể tái hiện “cú ăn 3”, điều mà Bayern gần như sẽ có được sau mùa giải năm nay, sẽ không hề đơn giản với Guardiola. Bởi tại đấu trường Châu Âu, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng 2 lần phải ôm hận bởi lời nguyền “chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch ở kỷ nguyên Champions League khi còn dẫn dắt Gã khổng lồ xứ Catalunya, đó là chưa kể tới trình độ của các đội bóng tại Bundesliga đang có những tiến bộ vượt bậc để có thể lật đổ sự thống trị của Hùm xám sau mùa giải 2012/2013.

Kể từ khi dẫn dắt Barca, HLV Guardiola đã 2 lần không vượt qua lời nguyền "chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League". Ngoài thất bại tại bán kết Champions League mùa trước gặp Chelsea. Mùa giải 2009/2010, với tư cách ĐKVĐ Barca dưới bàn tay Pep cũng đã gục ngã trước Inter tại vòng bán kết.

Nhà cái tin Bayern sẽ vượt qua Dortmund tại chung kết Champions League. Tỷ lệ cược Hùm xám đánh bại Dortmund và đăng quang của Bet365, Betvictor, Boylesports, Coral đều là 5/6 (đặt 1; ăn 0,83), của Skybet và Paddypower đều là 10/11, của William Hill là 8/11 còn của 32Red Bet là 11/13. Trong khi đó, tỷ lệ cược Dortmund chiến thắng và vô địch của Ladbrokes, Sky Bet và Coral đều là 11/4, của Bet365 và Boylesports đều là 10/3, của Bwin là 29/10, của BetVictor là 17/5, của Sportingbet là 16/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN