Đóng cửa 2 website giao dịch phi pháp lớn nhất thế giới

Sự kiện: Internet

Đây được coi là chuyên án lớn nhất năm nay của Bộ Tư pháp Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Phòng chống Ma túy (DEA), Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan và Europol đã cùng hợp tác điều tra và đóng cửa hai website lớn trên thị trường đen là AlphaBay và Hansa.

Đóng cửa 2 website giao dịch phi pháp lớn nhất thế giới - 1

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions trong buổi hợp báo 

Theo báo cáo của Europol, AlphaBay có tới 200.000 người dùng và 40.000 bên rao bán hàng hóa với giá trị các giao dịch ước tính 1 tỉ USD.

Đóng cửa 2 website giao dịch phi pháp lớn nhất thế giới - 2

Thông báo Hansa và AlphBay đã đóng cửa. 

Được khởi động vào năm 2014, sau khi Silk Road bị đánh sập vào một năm trước đó, AlphaBay là một trang web ẩn, không thể tra được IP máy chủ và chỉ giao dịch bằng 2 loại tiền ảo là Bitcoin và Monero. Các mặt hàng được bán trên web này bao gồm ma túy, súng, dữ liệu bị đánh cắp và nhiều mặt hàng phạm pháp khác.

Hansa có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn là web đen lớn thứ 3 trên thế giới. Cảnh sát Hà Lan đã thâm nhập được vào Hansa và nhận diện người dùng của nó sau khi đánh sập được AlphaBay.

Alexandre Cazes, 26 tuổi người Canada, được coi là admin của AlphaBay đã bị bắt giữ tại Thái Lan vào ngày 5/7.

Hàng loạt website hẹn hò bị đánh cắp 412 triệu tài khoản

Tổng cộng có khoảng 412 triệu tài khoản người dùng bị đánh cắp, gây nguy cơ lộ thông tin cá nhân và thói quen tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu ([Tên nguồn])
Internet Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN