Nhặt đá cuội về làm thứ này, 8x có tháng thu về cả chục triệu đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Những sản phẩm được làm từ đá cuội có giá bán từ vài trăm đến vài triệu đồng/chiếc.

Cách đây 2 năm, anh Gia Phong (Quảng Nam) vô tình nhặt được những viên đá cuội rất đẹp trong một lần đi chơi ở suối. “Lần này, tôi nghĩ ngay đến việc nhặt chúng về để làm một sản phẩm gì đó độc đáo và lạ, ứng dụng trong đời sống. Sau đó, tôi đã lựa chọn làm những chiếc chậu cho các anh em đam mê bonsai có thể sử dụng được”, anh nói.

Đem những viên đá cuội về nhà, anh có ý định sáng tạo thành những chiếc chậu trồng cây bonsai, vừa độc đáo lại bền. Từ ý tưởng đến thực hành khác nhau hoàn toàn, anh có tham khảo hướng dẫn trên mạng nhưng vấp phải không ít khó khăn.

Anh Gia Phong sản xuất những chiếc chậu bằng đá cuội.

Anh Gia Phong sản xuất những chiếc chậu bằng đá cuội.

Những chiếc chậu được chạm khắc hoạ tiết đẹp mắt.

Những chiếc chậu được chạm khắc hoạ tiết đẹp mắt.

“Chất đá rất cứng, thao tác cực khó luôn. Những chậu to còn dễ làm chút, còn những chậu nhỏ làm từ viên đá cuội nhỏ lại rất khó, người làm không cẩn thận có thể khiến chậu bị nứt, vỡ”, anh chia sẻ.

Khi hoàn thiện, những chiếc chậu đơn giản được anh trồng cây và khoe lên mạng. Không ngờ, anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi, trong đó có người ngỏ ý muốn đặt mua. Từ đó, anh dần chuyên tâm hơn vào việc sản xuất các chậu cây từ đá cuội.

Làm lâu có kinh nghiệm, anh dần sáng tạo và điêu khắc các hoạ tiết trên chậu để sản phẩm của mình độc đáo hơn, khách hàng cũng ưa chuộng hơn. “Các sản phẩm chạm khắc hoa văn thì sẽ khó hơn, chi tiết tỉ mỉ, dễ vỡ các chi tiết nhỏ, vì là chất đá cuội rất cứng nên sẽ khó chạm khắc”, anh nói.

Hiện tại, một chậu trung bình anh làm từ nửa ngày đến một ngày, tuỳ thuộc vào chậu lớn hay nhỏ. Có những chậu phức tạp có thể đến 3 ngày mới hoàn thiện.

Mỗi chậu có giá bán từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Mỗi chậu có giá bán từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Ngoài ra, anh còn chạm khắc tượng để chơi bàn trà.

Ngoài ra, anh còn chạm khắc tượng để chơi bàn trà.

Để làm những chậu từ đá cuội tự nhiên, anh Gia Phong đã phải sử dụng một số loại máy móc đơn giản như: máy cắt, máy mài khuôn, máy khoan để hỗ trợ, tuy nhiên mất khá nhiều thời gian và công sức mới hoàn thiện được một sản phẩm.

Cũng vì lẽ đó, giá bán một sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Hiện, mỗi tháng, anh bán ra thị trường trung bình từ 10-15 chậu, bởi anh làm theo ngẫu hứng nên số lượng làm ra không nhiều, chủ yếu anh làm theo các đơn đặt trước.

Nói về tiêu chuẩn đá cuội để làm các sản phẩm chậu, anh cho biết không phải viên đá cuội nào cũng có thể đem về làm được mà nó phải đẹp, hình dáng có chút nghệ thuật và viên đá không được có vết rạn. Thi thoảng, anh ra bờ suối kiếm được chút ít về làm dần, đôi lúc anh cũng phải đi tìm mua mới có đá cuội để làm.

Lư xông trầm từ đá cuội nhưng chỉ làm khi có khách hàng đặt.

Lư xông trầm từ đá cuội nhưng chỉ làm khi có khách hàng đặt.

Ngoài sản xuất chậu cây cảnh, anh còn làm thêm các sản phẩm như tượng để chơi bàn trà và lư xông trầm từ đá cuội. Tuy nhiên, hai mặt hàng này anh ít khi sản xuất dư và có sẵn để khách hàng lựa chọn, thường ai có nhu cầu sẽ đặt mua của anh trước sau đó anh mới làm.

Ưu điểm của các dòng sản phẩm này đó chính là sự độc đáo, lạ, bền mà vẫn mang vẻ đẹp nghệ thuật. Tuy nhiên, giá thành khá cao nên kén người chơi.

Thời gian tới, anh dự định sẽ sưu tầm nhiều viên đá độc, lạ hơn và làm ra nhiều sản phẩm độc đáo và phong phú hơn. Đồng thời, anh muốn phát triển thương hiệu chậu đá cuội tự nhiên – nơi mua sắm uy tín cho người tiêu dùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ lạ loại mứt làm từ rễ cây, một cân giá gần triệu đồng

Loại mứt này được làm từ rễ cây, giá bán lên đến gần triệu đồng/kg vẫn hút khách dịp Tết năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN