Tiệm hoa Sài Gòn biến hóa rau củ quả thành quà tặng “cực độc” trong mùa dịch

Ý tưởng về bó hoa rau củ quả được một tiệm hoa ở TP.HCM thực hiện trong khi thành phố có chỉ thị giãn cách xã hội. Những lẵng hoa đặc biệt này không chỉ là món quà ý nghĩa mùa dịch covid-19 mà còn là cách để cửa hàng duy trì hoạt động, biến “hoa tươi” thành mặt hàng thiết yếu được lưu thông trong nội thành.

TP.HCM đã bước sang tháng thứ 3 thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong thành phố. Từ đầu tháng 8, chỉ thị yêu cầu siết chặt các mặt hàng được phép lưu thông ở khu vực nội thành, trong đó hoa tươi không được coi là hàng hóa thiết yếu.

Vẫn muốn duy trì hoạt động kinh doanh, một cửa hàng hoa tươi ở Quận 1, TP.HCM đã lên ý tưởng tạo ra các sản phẩm “hoa” nhưng được làm từ rau củ quả. “Với ý tưởng này, bọn mình muốn biến “hoa” trở thành một mặt hàng thiết yếu để được lưu thông trong thành phố. Bên cạnh đó, rau củ quả thời điểm này được coi là một món quà tặng ý nghĩa, phù hợp và khi được tạo hình hoàn thiện trông khá đẹp mắt” – Đại diện cửa hàng cho biết.

Những lẵng hoa đặc biệt được làm từ rau củ quả cho tạo hình đẹp mắt và hoàn toàn có thể sử dụng như các loại thực phẩm thông thường. (Ảnh: Camellia flower)

Những lẵng hoa đặc biệt được làm từ rau củ quả cho tạo hình đẹp mắt và hoàn toàn có thể sử dụng như các loại thực phẩm thông thường. (Ảnh: Camellia flower)

Sáng tạo này giúp tiệm hoa có thể duy trì kinh doanh trong mùa dịch đồng thời cũng tạo ra một món quà ý nghĩa, thiết thực. (Ảnh: Camellia flower)

Sáng tạo này giúp tiệm hoa có thể duy trì kinh doanh trong mùa dịch đồng thời cũng tạo ra một món quà ý nghĩa, thiết thực. (Ảnh: Camellia flower)

Những lẵng hoa này có tạo hình như những lẵng hoa tươi thông thường nhưng nguyên liệu là các loại rau củ quả như: Súp lơ, su su, cà tím, dưa chuột, cải bắp, ớt chuông, cà rốt, ngô, bí đỏ… Số rau củ này được cửa hàng lựa chọn từ những trang trại chất lượng ở Đà Lạt, đảm bảo độ tươi, ngon. “Hoa” sau khi tặng có thể gỡ ra để sử dụng như những loại thực phẩm thông thường.

Hiện tại, giá thành của các lẵng hoa rau củ dao động từ 800.000 – 3 triệu đồng/lẵng. Đối tượng khách hàng vẫn đa dạng như thời điểm bán hoa tươi. Tuy nhiên nếu trước đây khách mua hoa tặng nhau vào ngày kỷ niệm hay những dịp lễ quan trọng, thì bây giờ, với lựa chọn mới này nhiều khách hàng có thể đặt “hoa” vì muốn người nhận được… no bụng và khỏe mạnh.

Những giỏ rau củ thông thường sẽ mất khoảng 30 phút cho việc trang trí. (Ảnh: Camellia flower)

Những giỏ rau củ thông thường sẽ mất khoảng 30 phút cho việc trang trí. (Ảnh: Camellia flower)

Những bình rau củ cắm lên sẽ mất từ 1 đến 2h đồng hồ để hoàn thành và đòi hỏi nhiều sự khéo léo, chỉn chu. (Ảnh: Camellia flower)

Những bình rau củ cắm lên sẽ mất từ 1 đến 2h đồng hồ để hoàn thành và đòi hỏi nhiều sự khéo léo, chỉn chu. (Ảnh: Camellia flower)

Mỗi ngày cửa hàng bán được từ 5 – 10 đơn “hoa” rau củ. (Ảnh: Camellia flower)

Mỗi ngày cửa hàng bán được từ 5 – 10 đơn “hoa” rau củ. (Ảnh: Camellia flower)

Chia sẻ về những khó khăn của việc kinh doanh mùa dịch, đai diện cửa hàng cho biết, vấn đề lớn nhất vẫn là khâu vận chuyển. Quá trình nhập rau củ từ Đà Lạt về TP.HCM và vận chuyển tới các địa chỉ khách đặt luôn phải đảm bảo yếu tố an toàn sức khỏe cho cả hai bên giao và nhận. “Dù cố gắng duy trì việc bán hàng nhưng bọn mình luôn đề cao yếu tố an toàn mùa dịch, cửa hàng sẵn sàng từ chối những đơn chứa đựng nhiều rủ do”.

Nguồn: [Link nguồn]

Biến tấu cách trang trí xôi lễ, cô gái nhận đơn không xuể, quá tải trước rằm tháng 7

Nghề làm thêm này có thể đem về thu nhập vài triệu đồng/ngày nhưng một năm chỉ làm một lần vào ngày gần rằm tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN