Nhà giàu Việt chi hàng chục triệu mua cây bonsai làm bằng đất về chơi Tết

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Loại cây giả này được nhiều nhà giàu ưa chuộng và đặt trước vài tháng để mang về trưng Tết.

Theo đuổi nghề “bắt” đất sét nở hoa, chị Trần Thị Tường Vui (TP.HCM) năm nay lại “trình làng” 2 cây bonsai khổng lồ: cây hoa hồng và cây mộc hương làm từ đất sét cao 1,8 mét và 2 mét, tán rộng khoảng 1,2 mét. Hai cây đất sét khổng lồ này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đấy, chị cũng cho ra mắt thị trường cây mai vàng làm bằng đất sét cao 2 mét làm bao người trầm trồ ngợi khen.

“Những cây này gần như một mình tôi làm hết vì đòi hỏi kỹ thuật cao và phải thực hiện ý tưởng của khách hàng đặt”, chị Tường Vui nói.

Cây mộc hương cao 1,8m, tán rộng 1,2m được chị Tường Vui làm cho khách đặt mua trưng Tết năm nay.

Cây mộc hương cao 1,8m, tán rộng 1,2m được chị Tường Vui làm cho khách đặt mua trưng Tết năm nay.

Nếu chỉ nhìn qua ảnh, nhiều người cứ ngỡ đây là cây thật.

Nếu chỉ nhìn qua ảnh, nhiều người cứ ngỡ đây là cây thật.

Năm nay, chị cho biết khách hàng đã đặt trước Tết từ mấy tháng để chị lên kế hoạch. “Bởi những cây bonsai khủng này mất rất nhiều thời gian và chất xám từ khâu lên ý tưởng đến chuẩn bị và những rủi ro phát sinh trong quá trình làm cần phải xử lý. Khách hàng đều phải đặt trước thì tôi mới có thể hoàn thiện vào đúng dịp Tết”, chị chia sẻ.

Nói cụ thể hơn về những rủi ro phát sinh trong quá trình làm cây bonsai này, chị cho hay không giống như làm những cây bonsai nhỏ, cây bonsai khổng lồ này sẽ có trọng lượng rất nặng, chị phải tính toán thật kỹ lưỡng sao cho thân cây có thể trụ vững và cành, tán xung quanh phải cân đối để cây không bị đổ. Chưa kể, khi làm, có những lúc sai sót cần phải chỉnh sửa rất nhiều…

Nguyên liệu chủ yếu làm cây bonsai kích thước lớn này là đất sét và thép, kẽm ngoài ra còn có giấy bồi để tạo độ gồ ghề cho thân cây. Cây “khủng” này phải được tính toán thật chính xác đến từng chi tiết, độ phân nhánh, mỗi nhánh bao gồm bao nhiêu hoa và lá… Thân cây làm bằng kẽm nên chị cho rằng người làm phải thật khoẻ để uốn theo đúng ý và đôi khi vô tình sẽ bị trầy xước, chảy máu tay…

Cây hoa hồng cao 2 mét được chị làm trong 2 tháng.

Cây hoa hồng cao 2 mét được chị làm trong 2 tháng.

“Làm loại cây này đòi hỏi kỹ thuật cao, tôi gần như làm một mình, thi thoảng có chồng phụ làm đất, còn lại các khâu ý tưởng, tạo hình đều từ tôi hết. Thợ có cũng chỉ phụ một số công đoạn đơn giản vì đôi khi họ không làm theo những gì mình truyền đạt, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm”, chị nói.

Một điểm khó khăn nữa đó là khi hoàn thiện, cây vừa chắc chắn để vận chuyển xa lại vừa phải mang tính thẩm mỹ. “Cây phải tinh xảo và có hồn, đánh lừa được thị giác người ngắm, nhìn cây giả mà như cây thật”, chị thông tin thêm.

Cũng vì lẽ đó, chị mất 2 tháng hoàn thiện một cây bonsai “khủng” và giá bán dao động từ 10-20 triệu đồng/cây, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của cây.

Theo chị, những vị khách đặt cây bonsai kích thước lớn đều là những người sống ở các tỉnh xung quanh. Vì vậy, chị thường phải sử dụng xe ba gác để vận chuyển cây đến đơn vị vận chuyển, sau đó nhờ họ chuyển giúp bằng xe tải đến khách nhận.

Hiện tại, thời điểm cận Tết, chị cũng không nhận các đơn đặt hàng làm cây bonsai khổng lồ mà chuyên tâm hơn vào việc sản xuất đất sét, cộng với việc làm hoa để ban thờ và những cây bonsai nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ lạ loại mứt làm từ rễ cây, một cân giá gần triệu đồng

Loại mứt này được làm từ rễ cây, giá bán lên đến gần triệu đồng/kg vẫn hút khách dịp Tết năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN