Bất ngờ “Cúp vàng” World Cup 2022 được rao bán khắp chợ Việt, giá chỉ từ 70 nghìn đồng/chiếc

Sự kiện: Dạo chợ

Với giá chỉ từ 70 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng, những chiếc “Cúp vàng” World Cup 2022 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Chỉ còn vài ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar. Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á với sự tham gia của 32 đội tuyển bóng đá quốc gia.

Cúp vàng World Cup.

Cúp vàng World Cup.

Cup vàng World Cup thật có chiều cao 36,5cm, ruột rỗng, được làm từ 6,1kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng), mô tả hai hình người đang nắm giữ một quả địa cầu trên cao. Đế cúp có đường kính 13cm gồm hai lớp ngọc cẩm thạch, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup.

Bên trên cúp xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng chiến thắng.

Chiếc cúp này đã được công bố sau chuyến lưu diễn thế giới kéo dài 51 chặng, dừng chân ở 32 quốc gia đã vượt qua vòng loại World Cup 2022, trước khi cập bến chủ nhà Qatar vào ngày 13/11.

Bản sao của cúp vàng World Cup được bán tại Việt Nam với giá chỉ từ 70 nghìn đồng/chiếc.

Bản sao của cúp vàng World Cup được bán tại Việt Nam với giá chỉ từ 70 nghìn đồng/chiếc.

Khi chủ nhân của chiếc Cup vàng World Cup 2022 thật vẫn đang là ẩn số thì hàng nghìn “bản sao” đã được sản xuất và bày bán tại Việt Nam dành cho người hâm mộ với mục đích trưng bày, kỷ niệm.

“Cúp vàng World Cup với chất liệu nhựa Resin mạ vàng Gold, đặc, nặng 4,2kg, kích thước 36,6x14cm, tỷ lệ 1:1 như cúp thật nhưng giá chỉ từ 250 nghìn đồng.

Những người yêu thích môn thể thao vua này không thể bỏ qua cơ hội mang hơi thở của World Cup về ngay ngôi nhà cua bạn, tạo không khí tuyệt vời như nơi đang diễn ra sự kiện lớn nhất hành tinh này”, một người rao bán cúp vàng trên chợ mạng quảng cáo.

Nhiều người yêu thích đặt mua về để trưng bày làm kỷ niệm.

Nhiều người yêu thích đặt mua về để trưng bày làm kỷ niệm.

Tại Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) những ngày này cũng đang tất bật sản xuất mô hình cúp vàng thế giới nhằm phục vụ nhu cầu của người hâm mộ thể thao.

Anh Hải, xưởng gốm tại Bát Tràng cho biết, năm nay gia đình anh dự kiến sản xuất khoảng 5.000 sản phẩm cup vàng bằng thạch cao, nặng từ 0,7-1,2kg.

Mặt hàng này bỗng chốc trở nên "hot" hơn bao giờ hết, mỗi ngày xưởng sản xuất bán ra hàng chục nghìn chiếc.

Mặt hàng này bỗng chốc trở nên "hot" hơn bao giờ hết, mỗi ngày xưởng sản xuất bán ra hàng chục nghìn chiếc.

“Mỗi chiếc cúp thành phẩm đã phủ vàng bán tại xưởng từ 70-200 nghìn đồng, tuỳ kích cỡ. Nếu khách muốn mua về tự tô, vẽ thì giá bán thô từ 40-50 nghìn đồng”, anh Hải nói.

Bắt tay vào làm cúp vàng World Cup bằng thạch cao mùa này là mùa thứ 3, chị Thảo Anh, chủ xưởng gốm tại xóm 1, Bát Tràng cho biết, nhà chị cùng 5 nhân viên đã bắt tay vào làm cúp vàng từ cách đây 2 tháng với số lượng hơn 60 nghìn sản phẩm.

“Sản phẩm này năm nào cũng hot nên năm nay chúng tôi cho công nhân làm trước cả tháng. Mới mở bán được 2 ngày mà giao sỉ được ½ số lượng hàng rồi”, chị Thảo chia sẻ.

Bản sao này được làm từ thạch cao, phun sơn màu vàng với tỉ lệ 1:1 so với cúp thật.

Bản sao này được làm từ thạch cao, phun sơn màu vàng với tỉ lệ 1:1 so với cúp thật.

Theo chị Thảo, cúp vàng nhà chị làm hoàn toàn bằng thạch cao với tỷ lệ 1:1, sau đó phơi khô và mang đi phun sơn vàng, làm bóng, vẽ chỉ xanh dưới chân và xuất xưởng theo đơn đặt hàng.

Mặc dù chỉ bán sỉ với đơn hàng 1.000 chiếc trở lên nhưng chị Thảo cho biết, dự kiến sản phẩm này sẽ “cháy hàng” trong một vài ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng là loại cây mọc dại, giờ thành “nữ hoàng” của các loại trà, giá 20 triệu đồng/kg

Không chỉ hoa của loại cây này được bán với giá lên đến hơn 20 triệu đồng/kg mà lá của nó cũng được lùng mua với giá hàng triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN