5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đây là những loại quả giá siêu đắt đỏ mà chỉ có giới nhà giàu mới dám chịu chi mua về thưởng thức.

1. Vải thiều "gia lục"

Vải thiều là một loại trái cây rất phổ biến nhưng loại vải thiều “gia lục” -một đặc sản đến từ miền nam Trung Quốc này là loại trái cây đắt nhất thế giới. Nó có vỏ ngoài có 2 màu đỏ và xanh lá cây, theo tỷ lệ 6:4 và một đường màu xanh lá cây.

5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách - 1

Chúng không được bán theo cân mà bán theo quả. Vải thiều "gia lục" còn từng được đem bán đấu giá với mức giá 550.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), tương đương với một chiếc Mercedes hay nửa căn chung cư. 

2. Sầu riêng Kanyao

Trang trại sầu riêng Pa Toi Lung Mu nằm ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Mỗi năm, trang trại này trồng được vài trăm quả sầu riêng Kanyao quý hiếm.

5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách - 2

Giống sầu riêng đặc sản này được cho là tốt nhất thế giới, với hương vị và kết cấu hoàn hảo. Sầu riêng Kanyao gần như biến mất sau trận lũ lớn cách đây vài năm. Trang trại Pa Toi Lung Mu là một trong những nơi hiếm hoi còn trồng giống này kể từ đó.

Kanyao được mệnh danh là loại trái cây đắt hàng đầu thế giới và chỉ giới siêu giàu với tài chính rủng rỉnh, thành viên hoàng gia, hay giới thượng lưu, quý tộc ở Thái Lan... mới đủ khả năng thưởng thức hương vị có 1-0-2 của nó. Mỗi quả sầu riêng tại đây có giá khởi điểm là 20.000 bath, tức khoảng 635 USD, tương đương với gần 15 triệu đồng. Quả được đánh giá chất lượng cao nhất dự kiến có giá lên tới một triệu bath (tức hơn 30.000 USD, tương đương với hơn 703 triệu đồng).

Đặc biệt, vào năm 2019, từng có một trái sầu riêng Kanyao được định giá tới 48.000 đô, tức 1,1 tỉ VNĐ. 

3. Xoài đỏ

Xoài đỏ Miyazaki của Nhật Bản còn được gọi là xoài Ruby, Nhật Bản. Loại quả này có vỏ mịn, màu đỏ và ruột vàng, vị ngọt thơm mềm tan không dính xơ. Quả xoài này cầm thôi đã lưu hương lâu trên tay.

5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách - 3

Tỉnh Miyazaki là tỉnh trồng xoài lớn thứ hai của Nhật Bản sau Okinawa. Xoài đỏ của tỉnh này càng vào mùa thì trái sẽ càng to và ngọt. Năm 2014, thế giới từng bất ngờ với cặp xoài đỏ Miyazaki bán đấu giá thành công 3.000 USD. Giá của những cặp xoài đỏ hảo hạng nhất tiếp tục tăng kể từ đó. Đến năm 2017, giá cao nhất được trả cho một cặp xoài đỏ đã lên 3.600 USD (khoảng 82 triệu đồng). 

Xoài đỏ xuất hiện ở Việt Nam mấy năm nay, giá dao động vào khoảng hơn 1 triệu đồng/quả. Cụ thể, tại một số hệ thống chuyên nhập khẩu trái cây ở Hà Nội và TP HCM bán 1,2 triệu đồng mỗi quả xoài này, trung bình nặng 400 gram, khoảng 3 triệu đồng một kg. 

4. Dưa hấu vỏ đen

Dưa hấu đen Densuke là một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới. Chúng được mệnh danh là "vua của các loài dưa hấu" và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Loại dưa này được nhận xét là ngọt dịu nhưng vô cùng sảng khoái. Một quả dưa hấu vỏ đen có giá 6.500 USD (khoảng 150 triệu đồng).

5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách - 4

Một lý do khác khiến loại dưa này có mức giá "trên trời" còn là vì vị ngon ngọt khó thấy ở các loại hoa quả khác cùng loại. Vỏ ngoài của dưa có màu đen bóng tự nhiên rất đẹp, sang trọng.

Dưa hấu đen cũng trở thành món quà xa xỉ, sang trọng mà dân đại gia trên thế giới dành tặng nhau. Hiện nay, dưa hấu đen tại thị trường Nhật Bản cũng như các nước khá dao động từ vài trăm USD lên đến hàng nghìn USD.

5. Nho Ruby Roman

Nho Ruby Roman được trồng tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, hiện được coi là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới.

Năm 2008, ngay sau khi ra mắt chính thức trên thị trường, giống nho Ruby Roman đã xuất hiện trên các tít báo quốc tế khi một chùm 700g được bán với giá 10.000 Yen Nhật (xấp xỉ 910 USD), tương đương 26 USD cho mỗi quả nho.

5 loại quả siêu đắt đỏ giá bằng nửa căn chung cư, có loại bán ở Việt Nam vẫn hút khách - 5

Ruby Roman được quảng cáo với cái tên “giống nho đắt nhất trên thế giới” và danh hiệu này lại được khẳng định một lần nữa tám năm sau, khi một chùm 26 quả nho được bán với giá 1,1 triệu Yen (xấp xỉ 11.000 USD), tương đương 370 USD một quả (hơn 8 triệu đồng). 

Năm 2020, loại nho này đã xuất hiện tại Việt Nam, nhưng thay vì mua cả chùm nhiều người mua 1 quả về ăn thử. Theo đó, giá loại nho này thường được rao bán từ 2,5-3,5 triệu đồng/chùm tùy loại. Song, thay vì bán nguyên chùm thì các cửa hàng này lại tách ra bán theo quả. Theo tìm hiểu, giá mua 1 quả nho Ruby là 350.000 đồng, mua 3 quả giá 1 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ ăn cứu đói của nhà nghèo ngày xưa bỗng thành đặc sản, dân buôn bán cả tạ kiếm ”bộn tiền”

Ngô nếp bung ngày nay được dân thành phố mê mẩn, đua nhau mua về chế biến thành đủ các món ăn sang chảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN