Cô gái Hà thành bị chê thiếu ý tứ vì mặc váy xẻ cao đan dây đi lễ mùng 1

Mặc dù đã có nhiều trường hợp ăn mặc thiếu tinh tế đến nơi linh thiêng bị phản đối nhưng vẫn có người mắc lỗi.

Cô gái này mặc trang phục không phù hợp khiến nhiều người ngao ngán.

Cô gái này mặc trang phục không phù hợp khiến nhiều người ngao ngán.

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về một cô gái diện trang phục kiệm vải đi lễ mùng 1 ở một ngôi miếu ven đường, gần ngã ba Trần Nhân Tông - Lê Duẩn. Cô gái trên diện áo len kín đáo nhưng lại mặc chiếc váy bó với thiết kế đan dây, xẻ cao. Cư dân mạng lắc đầu ngao ngán trước kiểu trang phục hở hang, thiếu tinh tế, vô cùng phản cảm khi đến khu vực tâm linh.  

Dù bị cộng đồng lên án rất nhiều nhưng kiểu ăn mặc kiệm vải đến chốn linh thiêng vẫn phổ biến. Lỗi thường thấy là họ mặc những bộ đồ xuyên thấu, lộ cả nội y. Bên cạnh đó là kiểu trang phục ngắn trên đầu gối hoặc cắt chỗ này xẻ chỗ kia. Có trường hợp dù mặc kín nhưng vẫn bị chỉ trích vì cô gái này mặc quần legging bó sát, để lộ vòng ba và hằn nội y kém duyên.

Những chiếc áo cắt xẻ tứ bề vẫn xuất hiện nơi cửa chùa.

Những chiếc áo cắt xẻ tứ bề vẫn xuất hiện nơi cửa chùa.

Người phụ nữ thành tâm khấn bái nhưng trang phục hoàn toàn không phù hợp.

Người phụ nữ thành tâm khấn bái nhưng trang phục hoàn toàn không phù hợp.

Cô gái diện mốt áo hở lưng, cắt xẻ, ngang nhiên tới nơi linh thiêng.

Cô gái diện mốt áo hở lưng, cắt xẻ, ngang nhiên tới nơi linh thiêng.

Dù mặc trang phục kín đáo nhưng chiếc quần bó hằn nội y vẫn khiến cô gái này bị chỉ trích.

Dù mặc trang phục kín đáo nhưng chiếc quần bó hằn nội y vẫn khiến cô gái này bị chỉ trích.

Nên mặc trang phục như thế nào đến đền, chùa?

Việc chọn lựa trang phục ra sao là quyền tự do của mỗi người tuy nhiên "y phục xứng kỳ đức", có những điều thuộc về quy chuẩn đạo đức mà mỗi người cần tuân thủ để phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ở Thái Lan, khi bước vào những địa điểm linh thiêng, khách du lịch cũng như người dân phải ăn mặc kín đáo, không để lộ tay, mặc váy dài nếu không họ sẽ không được vào. Nếu du khách lỡ mặc đồ không phù hợp, họ có thể thuê trang phục. Một số chùa ở Việt Nam, nhà chùa đã phát váy quây, áo khoác cho người tới hành lễ như chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng.

Chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng phát trang phục phù hợp cho người đến hành lễ.

Chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng phát trang phục phù hợp cho người đến hành lễ.

Tuy nhiên, không thể lúc nào bạn cũng phụ thuộc vào sự chuẩn bị mà mỗi người cần tự ý thức rằng mình nên ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh. Hợp nhất tới nơi chùa chiền là mặc quần áo lam nhã nhặn, kín đáo. Bên cạnh đó là mặc áo dài nhưng chú ý tránh mặc áo quá mỏng, màu sắc sặc sỡ hoặc in họa tiết không phù hợp. Những bộ trang phục có màu tối, kín đáo, đơn giản sẽ được ưu tiên chọn mặc khi tới đây. Chú ý chọn giày phù hợp như giày lười, đế bệt để thuận tiện di chuyển vì khi đi vào nơi hành lễ thường phải bỏ giày, dép ở ngoài. 

Những bộ áo lam đi chùa nhã nhặn và kín đáo.

Những bộ áo lam đi chùa nhã nhặn và kín đáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Lợn tăng giá, dân tình đổ xô đi săn quần áo hình ”thịt của nhà giàu”

Những chiếc áo in hình thịt lợn được cư dân mạng săn lùng, bỗng chốc trở thành item thời trang “hot“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN