Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ

Năm nay thực sự có thể được coi là tuyên bố về sự trỗi dậy của phong cách cạp trễ.

Từ sự trỗi dậy của quần jean baggy cạp thấp đến chiếc váy ngắn siêu nhỏ của Miu Miu, đặc điểm mang tính biểu tượng của thập niên 2000 này đang thống trị tủ đồ của các cô gái thời trang ở khắp mọi nơi. Váy maxi xẻ tà là xu hướng trở lại mới nhất mà các cô gái nổi tiếng It-girl cực kỳ yêu thích. Nó rất dễ tạo kiểu, linh hoạt và lý tưởng cho mùa thu sắp tới.

Với thời tiết mát mẻ hơn, món đồ này là một trong những thứ bạn phải có trong tủ quần áo của mình. Cho dù nó được mặc với một chiếc áo crop top nhỏ hay với một chiếc áo sơ mi quá khổ, thực tế mọi sự kết hợp đều có thể làm cho chân váy maxi trông thật phong cách. Dưới đây, chúng ta cùng phân tích cách những người nổi tiếng thời trang hàng đầu mặc trang phục này.

Sắc thái của màu trắng

Việc kết hợp các sắc độ trắng khác nhau tạo nên sự tinh tế nhất định cho trang phục của một người. Chủ nghĩa tối giản nổi lên nhờ các món đồ màu kem và ngà voi nhiều lớp, tạo nên kiểu dáng sang trọng dễ dàng. Người có ảnh hưởng thời trang Sydney Carlson mặc một chiếc váy maxi bồng bềnh với áo crop top trắng và áo len nhún bèo, một bộ trang phục ấm áp hoàn hảo cho mùa thu này.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 1

Cargo vintage

Như đã thấy với phong cách của nàng Bella Hadid, váy cargo đã trở thành xu hướng hàng đầu trong năm nay. Là một trong những tìm kiếm hàng đầu trên Depop hiện nay, mặt hàng này thực sự là món đồ yêu thích của Thế hệ Z. Xu hướng hồi sinh xuất hiện lần đầu vào những năm 90 khi các biểu tượng của Hollywood bao gồm Destiny’s Child thường xuyên được phát hiện mặc nó trên thảm đỏ. Kết hợp với giày thể thao thể thao, chúng ta thực sự được đưa trở lại Kỷ nguyên Grunge.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 2

Preppy bằng kẻ sọc

Iris Law phối một chiếc váy maxi kẻ sọc với một chiếc áo sơ mi quá khổ và một số đôi giày platform màu xanh nhạt, một bộ đồng phục học sinh trẻ trung nhưng ngầu hơn gấp 10 lần.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 3

Column

Váy maxi column hay váy ống là món đồ được Emrata yêu thích. Nó vừa vặn và thoải mái nên chắc chắn sẽ được nhiều người mặc trong mùa này và hơn thế nữa. Dù là trong bảng màu nổi của mùa hè năm nay, Barbie màu hồng hay toàn màu trắng, váy maxi column tạo dáng cho cơ thể không giống ai.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 4

Crochet Cutout

Hướng tới một kỳ nghỉ ở bãi biển? Váy maxi crochet cạp trễ là thứ nhất định phải có. Phong cách, kiểu dáng đẹp và độc đáo, kiểu dáng crochet được đưa lên một tầm cao mới khi mặc trên biển. Khi được kết hợp với một chiếc áo crochet phù hợp, nó sẽ được nâng cao hơn nữa và chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 5

Layering

Miu Miu chắc chắn hiểu những món đồ cạp trễ của họ. Trong khi váy mini siêu nhỏ là lựa chọn tối ưu cho buổi tối đi chơi club thì váy maxi lại lý tưởng cho bữa tối. Emily Ratajkowski diện váy maxi xanh navy với áo sơ mi xanh cắt cúp và áo len xám, khoe vòng eo săn chắc.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 6

Đơn sắc

Đen và trắng, một sự kết hợp đơn giản nhưng không bao giờ không gây ấn tượng mạnh. Kendall Jenner xác định phong cách off-duty bằng cách mặc váy maxi với áo prairie và bốt đen nổi bật.

Cách phối đồ dễ dàng cho phong cách váy maxi cạp trễ - 7

Nguồn: [Link nguồn]

9 cách giúp bạn tham gia tuần lễ thời trang thành công

9 cách giúp bạn tham gia tuần lễ thời trang thành công

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN