Yamaha XMAX ABS 2026 ra mắt, tăng sức ép lên "vua tay ga" Honda
Mới đây, Yamaha đã chính thức trình làng XMAX ABS 2026 tại thị trường Nhật Bản.
Là mẫu maxi-scooter tầm trung cân bằng giữa sự thoải mái khi di chuyển đường dài và tính linh hoạt cần thiết trong môi trường đô thị, XMAX ABS 2026 không phải là phiên bản thay đổi toàn diện nhưng vẫn đủ hấp dẫn với khách hàng. So với thế hệ trước, Yamaha đã thực hiện một số tinh chỉnh nhẹ nhằm tối ưu trọng lượng, giảm khoảng 800 gram, đồng thời cải tiến một số chi tiết như hệ thống xả và các tấm ốp nhằm hoàn thiện hơn tổng thể thiết kế.
Về tổng thể, xe vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng XMAX với các đường nét sắc sảo, thân xe lớn và tư thế lái thoải mái. Điểm nhấn của thế hệ mới nằm ở cụm đèn trước và đèn hậu được tạo hình theo cảm hứng chữ “X”, giúp xe duy trì bản sắc nhận diện mạnh mẽ đồng thời mang lại cảm giác hiện đại và thể thao hơn. Những chi tiết thân xe được xử lý gọn gàng, tăng tính khí động học nhưng vẫn đảm bảo sự bề thế vốn có của một mẫu maxi-scooter.
Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ BLUE CORE xi-lanh đơn dung tích 249 cc, loại SOHC, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 23 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT truyền động dây đai V-Belt.
XMAX ABS 2026 vẫn duy trì thế mạnh về độ ổn định nhờ trục cơ sở dài 1.540 mm và trọng lượng 183 kg. Đây là thông số giúp xe giữ được sự đầm chắc khi chạy tốc độ cao nhưng không làm mất đi tính linh hoạt cần thiết trong đô thị. Chiều cao yên 795 mm tiếp tục phù hợp với phần lớn người dùng châu Á, trong khi kích thước tổng thể 2.180 x 795 x 1.410 mm cho thấy đây là một mẫu tay ga hướng nhiều đến sự ổn định và tiện nghi hơn là sự nhỏ gọn.
Xe được trang bị hệ thống Smart Key, đèn LED toàn bộ, cổng sạc tiện dụng và đặc biệt là cốp chứa đồ dưới yên dung tích khoảng 45 lít, đủ sức đáp ứng nhu cầu chứa hành lý cho cả sử dụng hằng ngày lẫn những chuyến đi xa. Kính chắn gió chỉnh điện với hành trình 100 mm tiếp tục là trang bị đáng giá, cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh theo điều kiện vận hành thực tế, tăng sự thoải mái khi di chuyển đường dài hoặc chạy tốc độ cao.
Cụm đồng hồ hiển thị của xe được thiết kế hiện đại với sự kết hợp giữa màn hình TFT 4,2 inch và màn hình LCD 3,2 inch, mang lại khả năng hiển thị thông tin rõ ràng và trực quan. Cách bố trí hai màn hình đặt dưới lớp kính tối màu không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác cao cấp, phù hợp với định vị của một mẫu maxi-scooter hướng tới người dùng trưởng thành.
Nhà sản xuất Nhật Bản tiếp tục trang bị đầy đủ cho XMAX ABS 2026 hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai bánh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực trước và sau, đảm bảo khả năng kiểm soát ổn định trong nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, đặc biệt là khi vận hành trên đường trơn trượt hoặc trong các tình huống phanh gấp.
Hệ thống bánh xe với kích thước 15 inch ở phía trước và 14 inch ở phía sau, đi kèm bộ lốp bản rộng, mang lại sự cân bằng giữa độ bám đường và khả năng linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Bình xăng dung tích 13 lít tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hỗn hợp giữa thành phố và đường trường mà không cần dừng tiếp nhiên liệu thường xuyên.
Tại thị trường Nhật Bản, XMAX ABS 2026 được bán với mức giá 737.000 yên - khoảng 122 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.
Với giá bán trong khoảng 20-30 triệu đồng, các mẫu xe tay ga dưới đây vận hành linh hoạt, tiết kiệm chi phí, rất phù hợp với nhiều người có nhu cầu...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/05/2026 08:50 AM (GMT+7)


