Việt Nam là ‘cường quốc’ thứ mấy về xe máy ở Đông Nam Á?

Sự kiện: Xe máy giá rẻ

Đông Nam Á, bao gồm có Việt Nam, nhìn chung là mảnh đất màu mỡ của thị trường xe máy, với số lượng tổng xe máy được đăng ký lên đến hàng trăm triệu chiếc.

Thống kê của Statista Research Department (SRD) vào tháng 3/2023 cho biết, tính đến hết năm 2022, số lượng xe máy ở Indonesia đạt 125,27 triệu chiếc. Đây là một trong những quốc gia có số lượng người sử dụng xe máy nhiều nhất trên thế giới. Xe máy cũng là phương tiện phổ biến nhất tại quốc đảo này, vượt xa phương tiện đi lại như xe hơi.


Indonesia là cường quốc số 1 về xe máy. 

Indonesia là cường quốc số 1 về xe máy. 

Tại Thái Lan, theo thông tin từ tờ báo Bankokpost, tính đến thời điểm tháng 3/2023 có khoảng hơn 22 triệu xe máy đã được đăng ký ở Thái Lan. Trong đó, người Thái Lan rất chuộng sử dụng xe tay ga để đi lại. Thậm chí đất nước này còn được ví như là ‘vùng đất của trăm triệu xe ga’. Còn Malaysia cũng là nước có số lượng xe máy được đăng ký rất lớn. Tính đến hết năm 2020, nước này có khoảng 12-13 triệu xe máy được đăng ký.

Ở quy mô dưới 10 triệu xe máy đăng ký trên toàn quốc ở khu vực Đông Nam Á thì có thể kể đến Philippines. Theo thống kê của SRD, tính đến hết năm 2022, số lượng xe máy và xe ba bánh đăng ký ở Philippines là khoảng 7,81 triệu chiếc.


Thái Lan cũng có hơn 22 triệu xe máy được đăng ký. 

Thái Lan cũng có hơn 22 triệu xe máy được đăng ký. 

Trong khi đó theo số liệu từ Hiệp hội xe cơ giới ASEAN, Philippines đã sản xuất 935.000 chiếc xe máy và xe ga vào năm 2022. Đến hết năm 2021, số liệu từ chính phủ nước này cho biết, có tới 8,07 triệu xe máy được đăng ký. Tại Cambodia, số lượng xe máy đăng ký cũng khá hơn, lên tới khoảng 6 triệu chiếc tính đến thời điểm tháng 6/2023.

Ở một số quốc gia khác ở Đông Nam Á thì số lượng xe máy đăng ký ít hơn. Chẳng hạn tại Brunei, rất ít người dân sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại. Người dân ở Brunei chủ yếu sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại chính của mình.


Việt Nam là cường quốc thứ 2 về xe máy ở Đông Nam Á.

Việt Nam là cường quốc thứ 2 về xe máy ở Đông Nam Á.

Còn tại Việt Nam, số lượng xe máy đăng ký tầm khoảng hơn 72 triệu chiếc, tương đương với khoảng 72% dân số có xe máy. Con số này cho thấy, Việt Nam là cường quốc số 2 về xe máy ở khu vực Đông Nam Á.

Với số lượng xe máy đăng ký và được sử dụng lên tới hàng trăm triệu chiếc như trên, Đông Nam Á được đánh giá là một thị trường xe máy màu mỡ. Theo Motorcyclesdata.com, ngành công nghiệp xe máy ở ASEAN chiếm khoảng 25% thị phần trên toàn thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe máy giảm giá sập sàn, người Việt đang có lựa chọn khác?

Hàng loạt mẫu xe máy đang được bán ra với giá thấp kỷ lục, trong đó không loại trừ cả những mẫu xe ga từng rất ăn khách, như thế liệu có phải là người Việt đang ‘quay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])
Xe máy giá rẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN