Sane "ngồi nhà" xem World Cup: Lỗi của Pep hay là "vật tế thần" của Low

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Leroy Sane là cái tên đáng tiếc nhất vắng mặt tại World Cup 2018 và đó là lỗi của Pep Guardiola hay anh là "vật tế thần" của Joachim Low.

Màn trình diễn của Leroy Sane tại Ngoại hạng Anh 2017/18:

Sau khi toàn bộ 32 đội bóng tham dự World Cup 2018 công bố danh sách chính thức, rất nhiều cái tên nổi tiếng đã “rớt đài” để lại cho người hâm mộ nhiều tiếc nuối. Có thể kể đến như Martial, Rabiot (Pháp), Nainggolan (Bỉ) hay Icardi (Argentina).

Sane "ngồi nhà" xem World Cup: Lỗi của Pep hay là "vật tế thần" của Low - 1

So về chỉ số, Sane vượt trội hơn hẳn so với 4 người đồng đội tại tuyển Đức. Nguồn: Whoscored

Tuy nhiên, cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất phải là Leroy Sane. Tiền vệ của Man City đã nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2017/18” nhưng vẫn phải “ngồi nhà” xem World Cup. Đây liệu có phải là một thoáng “điên rồ” của Joachim Low.

Nếu xét thành tích trong mùa giải vừa quả của Leroy Sane với 4 ứng viên cùng vị trí còn lại trong tuyển Đức là Muller, Draxler, Reus và Brandt, cầu thủ chạy cánh của Man City chẳng thua kém ai cả, đặc biệt là trong khâu dứt điểm kiến tạo. Sane vượt trội hơn hẳn phần còn lại với 10 bàn và 15 kiến tạo.

Một chỉ số tiền vệ 22 tuổi cũng vượt trội hơn hẳn so với 4 người đồng đội là số lần rê bóng trong một trận đấu. Theo nhà báo Martin Laurence viết trên tờ the Guardian, đây chính là nguyên nhân khiến Sane không được Joachim Low chọn dự World Cup 2018.

Sane ưu thích lối rộng ra biên và chơi bóng chuyền ngang nhiều như Pep Guardiola chỉ dạy. Đó cũng là cách giúp cầu thủ này có được những con số ấn tượng ở phía trên và đó cũng là lý do tiền vệ của Man City “lạc lõng” tại tuyển Đức. Mười hai lần ra sân trong màu áo ĐTQG, Sane chỉ có được đúng 1 kiến tạo. Nói cho đúng, Sane không hiểu lối chơi của Joachim Low.

Sane "ngồi nhà" xem World Cup: Lỗi của Pep hay là "vật tế thần" của Low - 2

Leroy Sane thường xuyên chọn sai vị trí trên tuyển nên ít khi phối hợp được cùng đồng đội

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là Sane hoàn toàn có thể là con bài chiến lược với khả năng rê bóng của mình nhưng Joachim Low vẫn quyết tâm bỏ? Liệu tiền vệ người gốc Senegal có phải là “vật tế thần” cho sự “dằn mặt” của tuyển Đức trước “Tam sư”?

Một cầu thủ chạy cánh khác của Man City cũng chơi cực kỳ ấn tượng mùa vừa qua là Raheem Sterling đang là “con cưng” trên tuyển Anh. Cầu thủ gốc Jamaica không những được ưu ái trao cho chiếc áo số 10 mà còn cầm “kim bài miễn tội”.

Lên tập trung muộn, khoe “hàng nóng” dưới bắp chân khiến nhiều người “nhức mắt” với Sterling nhưng từ HLV Southgate tới các đồng đội tại “Tam sư” đều bênh vực cầu thủ này. Tại sao? Bởi tiền vệ của Man City là một nhân tố đột phá quan trọng của tuyển Anh tại World Cup 2018. Nực cười thay, cái người Anh không thể thiếu, lại là cái người Đức dễ dàng bỏ đi.

”Đại ca” tranh vàng World Cup - Đức: Lời nguyền 56 năm, đỉnh cao vẫy gọi

Nhà vô địch thế giới Đức dự World Cup với nhiệm vụ giải mã lời nguyền 56 năm.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN