"Đại ca" tranh vàng World Cup - Đức: Lời nguyền 56 năm, đỉnh cao vẫy gọi

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đức tham dự World Cup 2018 với tâm thế của nhà vô địch và họ có cơ hội giải mã lời nguyền đã tồn tại suốt 56 năm qua.

Tổng hợp những bàn thắng của đội tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2018:

Sự biến ảo của Joachim Low

Đội tuyển Đức bước vào vòng chung kết World Cup 2018 với vị thế của nhà vô địch theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đoàn quân của Joachim Low giành chức vô địch thế giới cách đây 4 năm tại Brazil và họ vẫn thể hiện được phong thái ấy tại vòng loại châu Âu. Mười trận toàn thắng cùng với đó là 43 lần làm tung lưới đối phương và chỉ phải nhận 4 bàn thua. Một thành tích vô tiền khoáng hậu và phá kỷ lục của giải đấu.

"Đại ca" tranh vàng World Cup - Đức: Lời nguyền 56 năm, đỉnh cao vẫy gọi - 1

Đội tuyển Đức dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2018 với 10 trận toàn thắng

Không giống như đa phần các đội bóng hiện tại luôn cần một ngôi sao sáng trên sân, đội tuyển Đức là một tập thể “khỏe” trên mọi tuyến. Hơn thế nữa, “Die Mannschaft” còn gây ấn tượng bằng việc khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị là gần như không có. Mỗi vị trí của đội tuyển Đức luôn có tới 2-3 nhân sự đáng tin cậy để thay thế.

Đây có thể nói là điểm mạnh nhất cũng là điểm yếu nhất của nhà vô địch thế giới. Họ rất khó bị tìm ra điểm yếu nhưng nếu rơi vào nghịch cảnh khó khăn thì cũng rất gian nan tìm lối ra, thậm chí là kết cục bi thảm như tại EURO 2016. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa thì vận mệnh tuyển Đức vẫn nằm trọn trong tay một người, đó là Joachim Low.

Vị huấn luyện viên có sở thích cá nhân kỳ quặc này chính là nguồn cảm hứng bất tận của ĐT Đức. Chính sách dám mạo hiểm sử dụng tài năng trẻ và mới của ông giúp cho “Die Mannschaft” có nguồn lực tưởng như vô tận. Những tài năng như Kimmich, Werner, Draxler… đều được ông “trình làng” thế giới từ khi còn rất trẻ và đang dần trở thành trụ cột của đội tuyển.

Với thành công tại vòng loại, HLV Joachim Low có lẽ sẽ không thay đổi nhiều chiến thuật ở vòng chung kết lần này. Sơ đồ xuất phát vẫn sẽ là 3-4-3 sau đó biến thể sang nhiều sơ đồ khác như 5-3-2, 3-2-4-1, 3-1-3-3… tùy theo từng đối thủ. Tuy nhiên, cách vận hành về cơ bản là vẫn giống nhau.

"Đại ca" tranh vàng World Cup - Đức: Lời nguyền 56 năm, đỉnh cao vẫy gọi - 2

Đội tuyển Đức sở hữu quá nhiều phương án tấn công thời điểm hiện tại

Ba trung vệ cùng với một tiền vệ đánh chặn làm nhiệm vụ phòng ngự là chủ yếu, 2 bên cánh sẽ lên công về thủ và phần còn lại sẽ lo việc tấn công. Cùng với đó, lối chơi chuyền ngắn, cầm bóng nhiều giúp Đức luôn ở trong thế chủ động trước đối thủ.

Joachim Low không hề “điên rồ” khi bỏ rơi Leroy Sane tại World Cup lần này. Cầu thủ Man City có xu hướng chơi cá nhân quá nhiều và không chịu “hòa nhập” với lối chơi chung của đội tuyển. Đó là lý do lớn nhất khiến cầu thủ người gốc Senegal phải ngồi nhà xem đồng đội thi đấu.

Nhiệm vụ giải mã lời nguyền 56 năm

Italia từng giành liên tiếp 2 chức vô địch World Cup vào các năm 1934 và 1938. Tuy nhiên, thời điểm ấy bóng đá còn sơ khai và chưa có sự tham dự của cả thế giới một cách đúng nghĩa. Bởi vậy, người ta vẫn coi Brazil của "Vua bóng đá" Pele là đội bóng "thần thánh" với hai chức vô địch thế giới liên tiếp vào các năm 1958 và 1962. Kể từ đó tới nay vẫn chưa có đội tuyển nào bảo vệ được thành công danh hiệu vô địch và nhiệm vụ của thầy trò Joachim Low lần này là phá bỏ "lời nguyền" đã tồn tại 56 năm qua.

Tại vòng chung kết World Cup 2018, Đức nằm ở bảng F cùng với những đối thủ Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Cả ba đội bóng còn lại đều có bản sắc riêng nên thầy trò Joachim Low sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn là đội được đánh giá cao nhất và nếu thi đấu đúng phong độ thì ngôi nhất bảng khó lòng lọt khỏi tay “Die Mannschaft”. Lợi thế đầu bảng sẽ giúp thầy trò Joachim Low thuận lợi trên con đường bảo vệ ngôi vị vô địch thế giới, nhiệm vụ vẫn là bất khả thi từ năm 1962 tới nay.

DỰ ĐOÁN THỨ HẠNG: Vô địch

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Đức dự World Cup 2018

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St-Germain)

Hậu vệ: Jerome Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munich)

Tiền vệ: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St-Germain), Leon Goretska (Schalke), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern Munich)

Tiền đạo: Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Muller (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

“Đại ca” tranh vàng World Cup - Bồ Đào Nha: Ronaldo & cuộc thập tự chinh cuối cùng

World Cup 2018 phải là của Bồ Đào Nha, bởi đó có thể là lần cuối của Ronaldo.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN