“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất?

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018 13:38 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trước trận tranh giải Ba và chung kết World Cup 2018, 4 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Quả bóng Vàng” dành cho cầu thủ xuất sắc nhất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã lộ diện.

Video trận bán kết World Cup 2018 kịch tính giữa Anh và Croatia (Bản quyền VTV):

4 ứng cử viên hàng đầu tranh chấp danh hiệu “Quả bóng Vàng World Cup 2018” đã lộ diện. Đó là Kylian Mbappe (ĐT Pháp), Luka Modric (ĐT Croatia), Harry Kane (ĐT Anh) và Eden Hazard (ĐT Bỉ).

Trong số tứ đại anh hào này, Mbappe và Modric là 2 ứng cử viên sáng giá nhất khi họ đã góp công lớn đưa Pháp và Croatia vào chung kết để mở ra hy vọng cực lớn giành cúp vàng thế giới cho dân tộc mình năm nay. Nhưng Kane và Hazard vẫn còn nguyên cơ hội. Hãy cũng xem xét khả năng đoạt “Quả bóng Vàng World Cup” của 4 tên tuổi này.

1, Luka Modric (ĐT Croatia)

Modric cùng với Ivan Rakitic đã tạo nên một tuyến tiền vệ quá xuất sắc để giúp Croatia là đội duy nhất toàn thắng tính đến thời điểm hiện tại ở VCK World Cup 2018 và giúp đại diện vùng Bankal lần đầu tiên vào chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất? - 1

Luka Modric - "linh hồn" tuyến giữa của ĐT Croatia

Modric – tiền vệ ngôi sao 32 tuổi thuộc biên chế Real Madrid và đeo băng đội trưởng của Croatia đã ghi được 2 bàn thắng cho đội quân áo sọc ca-rô tại World Cup năm nay, trong đó có cú sút xa đẹp mắt trong đại thắng 3-0 trước Argentina ở vòng bảng.

Modric cũng đã rất bản lĩnh khi vượt qua áp lực ngàn cân của việc sút hỏng penalty cuối hiệp phụ trận đấu vòng 1/8 với Đan Mạch để thực hiện thành công 2 lượt sút luân lưu sau đó để loại bỏ “Những chú lính chì” và cả đội chủ nhà Nga.

Theo thống kê từ FIFA, siêu sao nhỏ con của Real Madrid và ĐT Croatia đã chạy tới 63km ở VCK World Cup 2018, nhiều nhất trong số các cầu thủ góp mặt tại Nga năm nay.

Huyền thoại đàn anh Davor Suker thậm chí còn nói rằng, nếu được phép, ông sẽ dành cho Modric 3 phiếu bầu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup lần này. Trong khi ấy, người đồng đội Rakitic khẳng định Modric là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia.

2, Kylian Mbappe (ĐT Pháp)

Chân sút 19 tuổi trị giá tới 180 triệu euro của PSG đang có một giải đấu tuyệt hảo ở World Cup 2018 với kỹ năng săn bàn và tốc độ đáng sợ của mình.

Mbappe - Tiền đạo có biệt danh “Ninja Rùa” sau cú đúp giúp Pháp thắng Argentina 4-3 ở vòng 1/8 đã trở thành cầu thủ thiếu niên đầu tiên sau 60 năm ghi được 2 bàn tại một VCK cúp thế giới kể từ sau khi “Vua bóng đá” Pele làm điều tương tự cho ĐT Brazil tại World Cup 1958 trên đất Thụy Điển.

“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất? - 2

Kylian Mbappe là sao mai sáng nhất World Cup năm nay

Mbappe có thể đăng quang chức vô địch World Cup ở lứa tuổi 19 cùng ĐT Pháp nếu hạ được Croatia tại Moscow 2 ngày tới. Thậm chí, nếu ghi bàn hay kiến tạo thành công trên sân Luzhniki, ngôi sao thuộc biên chế PSG hoàn toàn có khả năng lớn giật giải “Quả bóng Vàng World Cup” năm nay.

3, Harry Kane (ĐT Anh)

Dẫu không thể giúp ĐT Anh vượt qua ĐT Croatia để vào chung kết World Cup năm nay nhưng cơ hội để Harry Kane giành giải “Vua phá lưới” giải đấu trên đất Nga vẫn là rất lớn.

Đội trưởng của “Tam Sư” đã có 6 bàn tại World Cup năm nay, hơn hai đối thủ xếp ngay sau là Cristiano Ronaldo (ĐT Bồ Đào Nha) và Romelu Lukaku (ĐT Bỉ) 2 bàn. Hiện chỉ còn Lukaku đủ sức đuổi kịp hoặc qua mặt Kane về số bàn thắng khi Bỉ gặp Anh ở trận tranh giải Ba nhưng khả năng cao là Kane vẫn sẽ giành giải “Chiếc giày vàng” dành cho Vua phá lưới World Cup 2018.

“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất? - 3

Harry Kane nhiều khả năng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới World Cup 2018"

4, Eden Hazard (ĐT Bỉ)

ĐT Bỉ có rất nhiều cầu thủ tấn công chất lượng ở World Cup năm nay, như Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku hay Dries Mertens, nhưng Eden Hazard vẫn là một siêu sao không thể thay thế.

Tiền vệ ngôi sao của Chelsea không chỉ mang băng đội trưởng của ĐT Bỉ mà anh còn đóng góp 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo trên hành trình đã qua của “Quỷ đỏ” trên đất Nga.

“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất? - 4

Eden Hazard (ĐT Bỉ) vẫn còn cơ hội tranh "Quả bóng Vàng World Cup 2018"

Cơ hội để Hazard hay Kane qua mặt Mbappe và Modric để đoạt “Quả bóng Vàng World Cup 2018” vẫn còn. Bởi lẽ, trong lịch sử 9 kỳ World Cup gần nhất kể từ khi danh hiệu “Quả bóng Vàng World Cup” được trao lần đầu tại Tây Ban Nha năm 1982, không phải lúc nào, ứng viên vào chung kết và đoạt chức vô địch World Cup cũng là người được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Những cầu thủ đã từng đoạt giải “Quả bóng Vàng World Cup” dù không đăng quang cúp vàng năm đó cùng ĐTQG của mình là Salvatore Schillaci (ĐT Italia năm 1990 ở Italia), Ronaldo de Lima (ĐT Brazil năm 1998 tại Pháp), Oliver Kahn (ĐT Đức năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản), Zinedine Zidane (ĐT Pháp năm 2006 ở Đức), Diego Forlan (ĐT Uruguay năm 2010 tại Nam Phi) và Lionel Messi (ĐT Argentina năm 2014 ở Brazil).

“Quả bóng Vàng World Cup": Tứ đại anh hùng tranh bá, SAO nào sáng cửa nhất? - 5

Messi từng đoạt "Quả bóng Vàng World Cup 2014" dù ĐT Argentina của anh đã thua ĐT Đức 0-1 trong trận chung kết trên đất Brazil

Số trận Số phút Bàn thắng Kiến tạo Hay nhất trận
Luka Modric 6 604 2 1 1
Eden Hazard 5 428 2 2 3
Harry Kane 5 483 6 0 2
Kylian Mbappe 6 444 3 0 1

Những người đoạt giải "Quả bóng Vàng World Cup" trước đây:

- World Cup 2014 (Brazil): Lionel Messi (ĐT Argentina, á quân)

- World Cup 2010 (Nam Phi): Diego Forlan (ĐT Uruguay, xếp thứ tư)

- World Cup 2006 (Đức): Zinedine Zidane (ĐT Pháp, á quân)

- World Cup 2002 (Hàn Quốc và Nhật Bản): Oliver Kahn (ĐT Đức, á quân)

- World Cup 1998 (Pháp): Ronaldo de Lima (ĐT Brazil, á quân)

- World Cup 1994 (Mỹ): Romario (ĐT Brazil, vô địch)

- World Cup 1990 (Italia): Salvatore Schillaci (ĐT Italia, xếp thứ 3)

- World Cup 1986 (Mexico): Diego Maradona (ĐT Argentina, vô địch) 

- World Cup 1982 (Tây Ban Nha): Paolo Rossi (ĐT Italia, vô địch)

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

Croatia gây chấn động World Cup: ”Hung thần Messi” đổi đời, MU đấu tứ đại gia

"Cánh chim lạ" của Croatia ở World Cup được cả Premier League thèm muốn.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN