Anh - Bỉ đại chiến World Cup: Trò mơ “cú đúp vàng”, thầy chờ phong Hiệp sỹ

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018 09:16 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển Anh sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng World Cup 2018 gặp Bỉ. Thế nhưng đối với NHM xứ sương mù, đây chẳng khác nào trận chung kết sau những nỗ lực của thầy trò Southgate.

Xem video Anh thi đấu bán kết World Cup 2018 với Croatia (Bản quyền VTV)

Đội tuyển Anh dự World Cup 2018 với đội hình tệ nhất trong vài thập kỷ đã qua. Sau thế hệ vàng của Beckham, Owen, Lampard, Gerrard, “Tam sư” bước vào đợt chuyển giao thế hệ và lứa cầu thủ mới không thể khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng.

Anh - Bỉ đại chiến World Cup: Trò mơ “cú đúp vàng”, thầy chờ phong Hiệp sỹ - 1

Thầy trò HLV Southgate đã làm nên kỳ tích tại World Cup 2018

Chính bởi vậy người Anh khá thờ ơ với World Cup 208. Thầy trò Southgate lặng lẽ lên đường. Phong trào cổ vũ trong nước cũng rất nhạt nhòa khi chẳng có bất kỳ fanzone nào được dựng lên, điều chưa xảy ra mỗi khi “Tam sư” tham dự các giải đấu lớn.

Thế nhưng, chính việc không được quan tâm, kỳ vọng lại giúp đội tuyển Anh thi đấu khởi sắc. họ vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng liên tiếp. Trận thua Bỉ lượt cuối chẳng khác nào thắng lợi bởi “Tam sư” lọt vào nhánh đấu quá dễ dàng.

Tại vòng 1/8, thầy trò Southgate tiếp tục gây sốc khi hạ Colombia trên chấm 11m. Đây thực sự là kỳ tích với người dân xứ sương mù bởi họ chưa từng được nếm trải cảm giác này trong suốt chiều dài lịch sử World Cup. Chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển mang đến suất đá bán kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm.

Với những thành tích đó, người hâm mộ Anh vô cùng biết ơn HLV Southgate. Trên mạng xã hội đang có phong trào kêu gọi phong tước Hiệp sỹ cho chiến lược gia 47 tuổi. Bên cạnh những công lao xây dựng thế hệ kế cận cho “Tam sư”, chiến công lớn nhất của Southgate là khơi dậy tinh thần dân tộc, hồi sinh tình yêu bóng đá ở xứ sương mù.

Anh - Bỉ đại chiến World Cup: Trò mơ “cú đúp vàng”, thầy chờ phong Hiệp sỹ - 2

Anh - Bỉ đại chiến World Cup: Trò mơ “cú đúp vàng”, thầy chờ phong Hiệp sỹ - 3

Anh - Bỉ đại chiến World Cup: Trò mơ “cú đúp vàng”, thầy chờ phong Hiệp sỹ - 4

Người dân Anh kêu gọi trao tặng tước hiệu Hiệp sỹ cho Southgate

Các cầu thủ Anh đã không thể mang cúp vàng thế giới về với quê hương bóng đá giống với khẩu hiệu “It’s coming home”. Thế nhưng họ đang có cơ hội sở hữu hai danh hiệu cá nhân cao quý.

Harry Kane đã có 6 bàn thắng và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Những ứng viên cạnh tranh là Lukaku (4 bàn), Griezmann (3), Mbappe (3) đều có khoảng cách khá lớn nên đội trưởng “Tam sư” đang ở rất gần danh hiệu “Chiếc giày vàng” World Cup 2108.

Bên cạnh đó, thủ môn Pickford cũng rất kỳ vọng vào danh hiệu “Găng tay vàng”. Trước trận tranh giải ba với đội tuyển Bỉ, thủ thành 24 tuổi thể hiện rõ quyết tâm qua bài trả lời phỏng vấn.

“Chúng tôi đã không thể vào chung kết World Cup 2018 nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi đã thắng một loạt luân lưu lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã vào bán kết. Chúng tôi muốn đoạt giải ba còn tôi muốn là thủ môn hay nhất của giải đấu này”, tờ Liverpool Echo dẫn lời Pickford.

Trận tranh giải ba World Cup 2018 giữa Anh và Bỉ diễn ra lúc 21h ngày 14/7.

Anh - Bỉ, tranh hạng 3 World Cup, 21h, 14/7
Theo bạn đội nào sẽ giành chiến thắng?

”Vua áo đen” bắt chung kết World Cup: Pháp run sợ mất cúp, Croatia mừng húm

Người Pháp có lí do lo sợ cực độ khi biết tên trọng tài sẽ bắt chính chung kết World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN