"Vua áo đen" bắt chung kết World Cup: Pháp run sợ mất cúp, Croatia mừng húm

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018 08:29 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Danh tính của trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu quyết định chủ nhân cúp vàng World Cup năm nay vừa được công bố. Người Pháp có lí do lo sợ sẽ hụt danh hiệu quán quân thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Trong khi với ĐT Croatia, hy vọng làm nên lịch sử đang không hề nhỏ.

Video trận đấu mà Pháp đã loại Argentina của trọng tài Nestor Pitana ở vòng 1/8 World Cup năm nay (Bản quyền clip thuộc VTV):

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa xác nhận thông tin trên trang chủ của mình rằng trọng tài Nestor Pitana (người Argentina) sẽ cầm còi trận chung kết World Cup 2018 giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia vào Chủ nhật tới (22h00, 15/7, giờ Việt Nam) trên sân Luzhniki (thủ đô Moscow, Nga). Trợ lý của "vị vua áo đen" 43 tuổi là 2 trọng tài đồng hương Hernan Maidana và Juan Belatti.

"Vua áo đen" bắt chung kết World Cup: Pháp run sợ mất cúp, Croatia mừng húm - 1

Người Pháp có lí do lo sợ khi trọng tài người Argentina - Nestor Pitana sẽ bắt chính trận chung kết World Cup năm nay

Đây là lần thứ 5 ông Pitana cầm còi ở VCK World Cup 2018 và lần thứ 2 bắt trận của Pháp lẫn Croatia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại xứ sở bạch dương. Ông Pitana cầm còi trong trận tuyển Pháp thắng Uruguay 2-0 ở tứ kết và trận thắng Croatia trước Đan Mạch ở vòng 1/8 trên loạt thi đấu luân lưu.

Tuy vậy, người Pháp vẫn không khỏi lo lắng bởi ông Pitana là người Argentina, đội đã bị "Les Bleus" loại ngay ở vòng 1/8 với tỉ số 4-3. ĐT Pháp và các fan của họ lo rằng vì lí do "mối thù dân tộc", trọng tài này có thể sẽ xử ép đoàn quân của HLV Didier Deschamps ở trận đấu quyết định ngai vàng World Cup sắp tới.

"Vua áo đen" bắt chung kết World Cup: Pháp run sợ mất cúp, Croatia mừng húm - 2

ĐT Pháp đã đập tan tham vọng giành cúp vàng World Cup của Messi và ĐT Argentina ở vòng 1/8 năm nay

"Gà trống Gaulois" sau thắng lợi 1-0 trước Bỉ hôm 10/7 đã tiến vào chung kết World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Trong 2 trận đấu quyết định ngai vàng bóng đá thế giới từng được góp mặt trong quá khứ, năm 1998 khi là chủ nhà, ĐT Pháp từng thắng ĐT Brazil 3-0 để đăng quang nhưng đến năm 2006, trên đất Đức, đội bóng đất nước hình lục lăng đã thua đau ĐT Italia 3-5 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu hiệp chính và phụ.

Còn với Croatia, World Cup 2018 chính là lần đầu tiên họ vào đến chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Đúng 20 năm trước, trên đất Pháp, đội quân áo sọc ca-rô đạt thành tích hạng 3 chung cuộc khi đã thua chính đội chủ nhà Pháp 1-2 ở bán kết và sau đó thắng Hà Lan 2-1 trong trận tranh huy chương đồng.

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

ĐT Pháp hùng bá World Cup: Dưới đất có Kante, trên không 2 “oanh tạc cơ”

Bệ phóng cho thành công của Pháp nằm ở Kante và cặp trung vệ Varane – Umtiti.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ FIFA) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN