Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Pháp xưng vương World Cup 2018: "Cáo già" lọc lõi, vẻ đẹp của sự "xấu xí"

Pháp đã trở thành Nhà Vua mới của bóng đá thế giới và kết quả đó là rất hợp lý với những gì đội bóng này đã thể hiện ở giải đấu năm nay.

Video Pháp nâng cao cúp Vàng thế giới (bản quyền VTV):

Có một ĐT Pháp rất khác: Đơn giản và bớt màu mè 

Đội tuyển Pháp mang đến VCK World Cup 2018 một đội hình vô cùng đồng đều và chất lượng ở tất cả các tuyến và được định giá vào khoảng 1 tỷ bảng. Dĩ nhiên, hàng công của “Les Bleus” vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất với những cái tên như Pogba, Griezmann, Mbappe,… Nó được thể hiện ở con số 18 bàn thắng mà họ đã ghi được ở vòng loại và hình ảnh về một đội tuyển Pháp hủy diệt là điều mà NHM đã chờ đợi trên đất Nga mùa hè này.

Pháp xưng vương World Cup 2018: "Cáo già" lọc lõi, vẻ đẹp của sự "xấu xí" - 1

 Pháp lên ngôi ở World Cup 2018 nhờ sự lỳ lợm và khó chịu

Nhưng khác xa với dự đoán, đoàn quân áo lam ở World Cup 2018 là một đội bóng được xây dựng dựa trên nền tảng của sự thực dụng và chắc chắn. Rõ ràng, với tham vọng vô địch, thầy trò Deschamps đã cố gắng thay đổi lối chơi của chính mình và kết quả, chúng ta đã thấy sự lột xác hoàn toàn của đội tuyển Pháp tại giải đấu lần này và nó rất khác so với hình ảnh hoa mỹ và quyến rũ của chính họ so với cách đây khoảng 2, 3 năm.

Didier Deschamps đã nhận ra rằng chơi đẹp mắt và cống hiến sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu đội bóng không đi đến được cái đích cuối cùng như ông đã từng làm được cách đây 20 năm khi còn là cầu thủ đó là nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới danh giá. Nói như Mourinho vẫn hay nói thì có nghĩa kết quả mới là yếu tố quan trọng nhất.

Với cách chơi phóng khoáng và cởi mở, đội tuyển Pháp từng thất bại ở Euro 2016 tổ chức trên quê nhà. Họ không có được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công và cay đắng nhất là việc bị Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đánh bại ở trận chung kết - đội bóng cũng có lối chơi lỳ lợm y hệt Pháp bây giờ.

Đó là bài học cho “Les Bleus” để họ quyết tâm làm lại tại World Cup 2018 và lựa chọn một hướng đi phù hợp hơn. Đội tuyển Pháp đã chấp nhận từ bỏ thứ bóng đá đẹp mắt để chơi một lối chơi có phần xù xì hơn, miễn sao vẫn giành được chiến thắng và cuối cùng họ đã thành công.

Trên suốt hành trình chinh phục World Cup 2018, trừ trận đấu với Argentina là diễn ra với một thế trận đôi công hấp dẫn còn ở tất cả trận đấu còn lại, Pháp luôn chủ động lùi về sân nhà chơi phòng ngự số đông sau khi đã có lợi thế dẫn trước đối thủ. Thậm chí, trong trận chung kết với Croatia, có thời điểm họ chỉ cầm bóng có hơn 30% tính đến hết hiệp 1 nhưng kết quả mới là điều mà người Pháp quan tâm nhất và họ vẫn là những người chiến thắng sau cùng.

Từ vòng bảng với những đối thủ dưới cơ cho đến những ứng viên năng ký như Bỉ hay Uruguay, Croatia ở vòng knock out, Pháp không hề tỏ ra vượt trội và chơi hay hơn đối phương. Nhưng có một sự khác biệt: có gần một nửa số bàn thắng của họ được ghi từ những tình huống cố định (6 trên tổng số 14 bàn). Nghĩa là dù cầm bóng và dứt điểm ít hơn nhưng cái hơn của đội tuyển Pháp so với các đội bóng khác là hơn về hiệu quả.

Có thể đâu đó vẫn xuất hiện những luồng thông tin cho rằng đội tuyển Pháp chỉ biết chơi phòng ngự và chờ đợi sai lầm từ đối thủ như Thibaut Courtois của Bỉ từng nhận xét sau trận bán kết. Nhưng bóng đá là vậy và phòng thủ cùng là một phần của cuộc chơi và chúng ta phải biết cách chấp nhận nó. Bởi suy cho cùng, Pháp vẫn là những người bản lĩnh hơn, già giơ và biết cách chắt chiu cơ hội tốt hơn, điều mà ngoài họ ra không có đội bóng nào có được ở World Cup 2018.

Pháp xưng vương World Cup 2018: "Cáo già" lọc lõi, vẻ đẹp của sự "xấu xí" - 2

Pháp thành công với chiến thuật hợp lý

ĐT Pháp đã thành công nhờ sự thực dụng

Theo thống kê, cả 3 đội xưng vương ở 3 kỳ World Cup trước ( Italia, Tây Ban Nha, Đức) đều là những đội có xu hướng ưu tiên mặt trận phòng ngự khi số bàn thua luôn thuộc vào dạng ít nhất nhì giải đấu dù cho những quốc gia này chưa bao giờ thiếu những cầu thủ tấn công đẳng cấp và xuất sắc.

Đội tuyển Pháp tại World Cup 2018 cũng là một đội bóng như thế.Họ để thủng lưới 6 bàn (nhiều nhất trong số 3 đội lên ngôi gần đây) nhưng Pháp nay đã khác trước rất nhiều: lỳ đòn hơn, khoa học hơn trong cách chơi phòng ngự và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ thành quả, ngay cả là câu giờ hay ăn vạ, gây sự ức chế cho đối thủ.

Đó là bóng dáng của đấng quân vương, là sự cáo già của một đội bóng lớn và đội tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.

Đội vô địch Số bàn thua
World Cup 2006 Italia 1
World Cup 2010 Tây Ban Nha 2
World Cup 2014 Đức 4
World Cup 2018 Pháp 6
Vua World Cup Pháp về nước: 500.000 fan đốt pháo sáng, máy bay đón chào hoành tráng

ĐT Pháp đã di chuyển vào đại lộ Champs-Elysees, nơi có khoảng 500.000 fan chào đón.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Kiệt ([Tên nguồn])
Đội tuyển Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN