"Ông trùm" khét tiếng sau World Cup: "Mãnh sư" Harry Kane có thực sự "vô dụng"?

Thứ Năm, ngày 19/07/2018 13:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Harry Kane là Vua phá lưới của World Cup 2018 nhưng anh nhận nhiều ánh mắt coi thường thành quả của mình và bị đánh giá là không xứng đáng đoạt Giày vàng.

Video 6 bàn thắng của Harry KaneWorld Cup 2018 (nguồn: VTV)

Harry Kane có phải là Vua phá lưới kém xứng đáng nhất các kỳ World Cup gần đây?

Sau mùa bóng mà anh tiếp tục trong top đầu các tay săn bàn Premier League, Kane được kỳ vọng sẽ đưa ĐT Anh đi sâu ở World Cup. Anh hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nhiều người chờ đợi: ĐT Anh lần đầu vào bán kết sau 28 năm, và Kane đoạt Vua phá lưới.

"Ông trùm" khét tiếng sau World Cup: "Mãnh sư" Harry Kane có thực sự "vô dụng"? - 1

Harry Kane đoạt ngôi Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn

Giải Vua phá lưới là giải thưởng tính con số và con số nói rằng Harry Kane là người ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng Kane tịt ngòi từ tứ kết, 6 bàn của Kane thì tới 3 bàn là penalty, tới 5 bàn đến ở 2 trận vòng bảng trước Panama & Tunisia. Anh bị chê là “mèo ngoan” ở vòng knock-out, một trong những Vua phá lưới “cùi bắp” nhất.

Nhưng hãy xét lại. Kane ghi 3 bàn từ penalty? Hãy bảo Cristiano Ronaldo sút trúng cả 3 lần đá penalty ở một giải đấu lớn như Kane. Kane toàn ghi bàn vào lưới các đội yếu? Romelu Lukaku ghi vào lưới Panama và Tunisia mỗi đội 2 bàn rồi tịt trong phần còn lại của giải đấu, trong khi Ronaldo không ăn nổi thủ môn Iran (trên chấm 11m). Kane “tàng hình” từ tứ kết? Lukaku, Griezmann, Mbappe hãy tự trách mình, họ có 3 trận để bắt kịp nhưng tất cả đều "hít khói".

Giá trị của "chân gỗ"

Hãy nói một chút về Olivier Giroud. Đá chính liên tục cho Pháp từ trận gặp Peru cho tới khi “Les Bleus” đoạt chức vô địch, Giroud không ghi nổi một bàn thắng nào và được xem là một "chân gỗ" may mắn nhờ sự tỏa sáng của những Mbappe, Griezmann hay Pogba.

"Ông trùm" khét tiếng sau World Cup: "Mãnh sư" Harry Kane có thực sự "vô dụng"? - 2

Giroud không ghi một bàn nào suốt World Cup nhưng Pháp chật vật khi không có anh

Giroud 2018 không khác gì Stephane Guivarc’h của năm 1998. Tiền đạo cắm này không ghi nổi một bàn nào nhưng được HLV Aime Jacquet tin dùng do có khả năng giữ bóng và làm tường cho các tiền vệ phía sau băng lên. Jacquet trong vòng 2 năm đã tin cậy Guivarc’h mà bỏ qua cựu Quả bóng Vàng Jean-Pierre Papin, huyền thoại MU Eric Cantona hay các chân sút trẻ đang lên Thierry Henry & David Trezeguet.

Jacquet bị báo giới Pháp chỉ trích khá nhiều trước khi ông có nụ cười chiến thắng cuối cùng, và thành công của ông được Didier Deschamps, đội trưởng của Pháp 1998, tái tạo năm nay. Pháp 2018 và Pháp 1998 không khác mấy trong chiến thuật: Cũng bộ tứ hậu vệ, cũng 3 tiền vệ tham gia đánh chặn (Deschamps – Karembeu – Petit so với Pogba – Matuidi – Kante), cũng một tiền đạo cắm (Giroud & Guivarc’h) làm tường cho hai cầu thủ tấn công phía sau (Zidane & Djorkaeff và Griezmann & Mbappe). 

"Ông trùm" khét tiếng sau World Cup: "Mãnh sư" Harry Kane có thực sự "vô dụng"? - 3

Guivarc'h 1998 và Giroud 2018, những nhà vô địch World Cup thầm lặng

Pháp ra quân trước Australia và chơi khá bế tắc trong tấn công trước khi Giroud vào sân, và kể từ đó Deschamps đã đẩy hẳn Ousmane Dembele lên ghế dự bị vì Giroud. 6 trận liền không ghi bàn? Deschamps mặc kệ báo chí Pháp & quốc tế nói gì, và kết quả đã chứng minh sự sáng suốt của ông.

Thủ lĩnh xứng tầm

ĐT Anh của Gareth Southgate đá 3-5-2 chú trọng sự chắc chắn tuyến sau, khi tấn công thì dựa vào Kane làm tường cho Raheem Sterling hay các tiền vệ băng lên, hoặc trông cậy khả năng đánh đầu của Kane hay Harry Maguire trong các quả phạt. 

Kane tất nhiên sẽ bị đối thủ bao vây. Anh chấp nhận lùi xuống giữa sân lấy bóng và bị đối thủ đốn chân để kiếm các quả đá phạt, một yếu tố quan trọng bởi các tiền vệ Anh giữ bóng rất kém (biểu hiện ở trận tranh hạng Ba gặp Bỉ). Kane là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ 3 ở World Cup 2018 với 21 lần, chỉ sau Eden Hazard (27) và Neymar (26).

Kane đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn lại các đồng đội tận dụng phải tận dụng cơ hội. Sterling chạy chỗ tốt nhưng dứt điểm rất tệ, Jesse Lingard và Dele Alli gây nhiều thất vọng ở 2 trận đấu cuối. Marcus Rashford và Jamie Vardy không tỏ ra hiệu quả khi có mặt trên sân cùng Kane dù họ không phải những tiền đạo tồi.

"Ông trùm" khét tiếng sau World Cup: "Mãnh sư" Harry Kane có thực sự "vô dụng"? - 4

Có rất nhiều cơ hội khi đá với Kane nhưng Sterling liên tiếp bỏ lỡ suốt World Cup

Không phải tự dưng mà bóng đá có những Giroud, Guivarc'h, Emile Heskey và gần đây là Karim Benzema, những tiền đạo luôn được các HLV tin dùng dù ghi bàn không nhiều. Liverpool đoạt cú ăn 5 và Michael Owen giành Quả bóng Vàng năm 2001 khi đá cạnh Heskey, còn Benzema thì hẳn các fan Real đã biết thành công của Real khi anh đá bên cạnh Cristiano Ronaldo.

Kane hy sinh rất nhiều khi ĐT Anh vào sâu và vẫn kết thúc giải với số bàn thắng nhiều nhất trong khi các đồng đội khác tỏ ra vô duyên. Đã chứng tỏ mình là chỗ dựa số 1 của ĐTQG trong vai trò đội trưởng, Harry Kane sẽ còn tiếp tục là thủ lĩnh lớn của "Tam Sư" những năm tới mà World Cup 2018 mới chỉ là bước đầu.

Eden Hazard là đội trưởng ĐT Bỉ giành hạng 3 World Cup 2018. Tuy nhiên người ta thấy Lukaku mới là thủ lĩnh tinh thần, người truyền lửa cho "Quỷ đỏ". Vậy ai mới là "ông trùm" thực sự của ĐT Bỉ. Mời đón đọc phần tiếp theo vào chiều 20/7!

”Vua phá lưới” World Cup Harry Kane: Triệu fan chê vô dụng nhất lịch sử

Nhiều fan chê cười thành tích 6 bàn thắng của Harry Kane ở World Cup năm nay.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện Harry Kane
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN