Nhận định Bảng C World Cup 2018: ĐT Pháp – binh đoàn 1 tỷ bảng khó cưỡng

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đến với World Cup kì này, ĐT Pháp hội tụ dàn sao khủng, vượt trội so với 3 đối thủ còn lại của bảng C là Úc, Đan Mạch và Peru.

Video Pháp hạ Brazil 3-0 ở chung kết 1998:

Bảng C tại World Cup 2018 nhận diện ứng viên số 1 cho ngôi đầu chính là ĐT Pháp. Họ sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới ở khắp các tuyến, đặc biệt là mặt trận tấn công. Úc, Đan Mạch và Peru rõ ràng ở một tầm thấp hơn hẳn “Những chú gà trống Gaulois”, cả ba có lẽ sẽ tranh nhau suất đi tiếp còn lại.

1. ĐT Pháp: Vô địch 1998

Danh sách 23 tuyển thủ Pháp

Thủ môn: A.Areola, Hugo Lloris, Mandanda

Hậu vệ: L.Hernandez, Kimpembe, Benjamin Mendy, Pavard, Rami, Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane.

Tiền vệ: N’Golo Kante, Matuidi, N’Zonzi, Paul Pogba, Tolisso.

Tiền đạo: Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Fekir, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Kylian Mbappe, Thauvin.

(Giá trị gần 1 tỷ bảng (916,65 triệu bảng) theo Transfermarkt).

Ngôi sao nổi bật

Paul Pogba nhận sự kì vọng lớn nhất. So với ở MU, Pogba sẽ được thi đấu tự do hơn ở đội tuyển Pháp do không bị bó buộc nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự. Đây sẽ là yếu tố để cầu thủ này bừng sáng. Ngoài ra, “Les Bleus” còn có “sát thủ” Griezmann, sao trẻ tài giỏi Mbappe và chân sút lão luyện Giroud. Ở hàng thủ, Pháp sở hữu nhà vô địch Champions League Varane.

Nhận định Bảng C World Cup 2018: ĐT Pháp – binh đoàn 1 tỷ bảng khó cưỡng - 1

ĐT Pháp đồng đều và nhiều ngôi sao

Điểm mạnh – điểm yếu

ĐT Pháp có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng và nhiều ngôi sao ở độ chín sự nghiệp. Họ cũng có sự kết hợp với một số cái tên kinh nghiệm như N’Zonzi, Lloris, Giroud cùng những tài năng trẻ kiệt xuất như Mbappe, Dembele…

Đội hình Pháp có thể được xem là đội hình có giá trị chuyển nhượng cao nhất của World Cup. Theo trang web Transfermarkt chuyên về thống kê giá trị chuyển nhượng, Pháp là quốc gia đang có nhiều cầu thủ có giá trị trên 50 triệu bảng nhất với 9 người, và trong 9 người này thậm chí có Anthony Martial còn không được triệu tập.

Tuy nhiên vấn đề là Pháp thường “ngã” ở thời điểm quyết định bởi thiếu chút bản lĩnh để vươn lên đỉnh cao, một phần vì thiếu đi thủ lĩnh thực. Trước giải, nội bộ cũng rối vì vụ Rabiot viết thư xin rút khỏi đội do không hài lòng với suất dự phòng.

Đường đến World Cup 2018

Đội tuyển Pháp đã đứng đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 23 điểm sau 10 trận. Nhờ đó, “Les Blues” giành vé trực tiếp tới Nga.

Trong lịch sử, tuyển Pháp đã tham dự World Cup 14 lần vào các năm 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998 (vô địch), 2002, 2006, 2010, 2014.

2. ĐT Đan Mạch: Tứ kết 1998

Đan Mạch sở hữu lối chơi Bắc Âu pha trộn với Latinh. Trong quá khứ và hiện tại, họ sở hữu khá nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt như Michael Laudrup, Eriksen… Tuy nhiên, trong những năm qua, bóng đá Đan Mạch chưa thể vươn tầm như kỳ vọng.

Nhận định Bảng C World Cup 2018: ĐT Pháp – binh đoàn 1 tỷ bảng khó cưỡng - 2

Đan Mạch kỷ luật

Ngôi sao nổi bật

Chắc chắn đó là Christian Eriksen, người hiện khoác áo Tottenham. Anh sở hữu kĩ thuật, đầu óc chơi bóng đáng nể, sút xa tốt. Thành bại của Đan Mạch kì World Cup này phụ thuộc cả vào tài năng của Eriksen.

Điểm mạnh - điểm yếu

Ở vòng loại, Đan Mạch chỉ thủng lưới 8 bàn và họ sẽ lấy phòng ngự phản công làm kim chỉ nan hi vọng tạo kì tích trên đất Nga. Nhưng liệu họ có phát huy được không vẫn là dấu hỏi bởi tính liên kết trong đội hình của Đan Mạch còn thiếu ổn định.

Đường đến World Cup 2018

Đan Mạch xếp thứ 2 bảng E vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 20 điểm, kém đội dẫn đầu Ba Lan tới 5 điểm. Ở vòng play-off, họ đã xuất sắc đánh bại CH Ailen với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

 Đội tuyển Đan Mạch đã 4 lần tham dự World Cup vào các năm 1986, 1998, 2002 và 2010.

3. ĐT Peru: Vượt qua vòng bảng vào các năm 1970 và 1978

Đội tuyển Peru lần đầu tiên trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi (kể từ năm 1982). Họ đã chớp rất tốt thời cơ Chile sa sút khó tin để giành vé dự vòng play-off. Peru sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, tốc độ nhưng cũng không thiếu phần “hoang dã”.

Nhận định Bảng C World Cup 2018: ĐT Pháp – binh đoàn 1 tỷ bảng khó cưỡng - 3

Peru có chất phiêu của Nam Mỹ

Ngôi sao nổi bật

Peru sống dựa vào kinh nghiệm của Jefferson Farfán - cầu thủ 33 tuổi nổi danh nhất nước này, từng thi đấu cho nhiều CLB mạnh ở châu Âu như Schalke, PSV… Ngoài ra còn có Paolo Guerrero (34 tuổi), người từng thi đấu cho Bayern Munich.

Điểm mạnh - yếu

Peru chơi nhanh, mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng đầy mượt mà, bằng chứng là họ thăng hoa đánh bại cả Brazil ở Copa America 2016 và cầm hòa Argentina 2 lượt đấu vòng loại World Cup 2018. Nhưng vấn đề của họ là thiếu ngôi sao, các nhân tố đa phần thiếu kinh nghiệm đỉnh cao.

Đường đến World Cup 2018

Peru đã giành vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Họ đã giành vé dự giải đấu sau khi giành chiến thắng trước New Zealand với tổng tỷ số 2-0 ở vòng play-off.

 Đội tuyển Peru đã 4 lần tham dự World Cup vào các năm 1930, 1970, 1978 và 1982.

4. ĐT Úc: Vòng 1/8 2006

Úc thời nay bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất World Cup 2018. Lối chơi của họ không có gì đặc biệt ngoài xuống biên.

Nhận định Bảng C World Cup 2018: ĐT Pháp – binh đoàn 1 tỷ bảng khó cưỡng - 4

Úc phải nỗ lực rất nhiều

Ngôi sao nổi bật

ĐT Úc sẽ phải cậy nhờ vào Tim Cahill, người đã bước sang tuổi 38. Ngoài ra, Aaron Mooy của Huddersfield Town cũng là cầu thủ đáng chú ý.

Điểm mạnh - yếu

Úc có lối chơi kiểu Anh truyền thống và nếu vận hành trơn tru, nó sẽ rất khó chịu. Nhưng về cơ bản, nhân lực có hạn sẽ khiến Úc vất vả ở đấu trường thế giới.

Đường đến World Cup 2018

Úc chỉ xếp thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á (sau Nhật Bản và Saudi Arabia). Họ đánh bại Syria với tổng tỷ số 3-2 ở vòng play-off khu vực châu Á. Sau đó, họ đã vượt qua Honduras ở vòng play-off (châu Á và COCACAF) với tổng tỷ số 3-1.

 Đội tuyển Úc đã tham dự 4 kỳ World Cup vào các năm 1974, 2006, 2010 và 2014.

DỰ ĐOÁN: Pháp (nhất bảng), Đan Mạch (nhì), Peru (ba), Úc (bét).

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Pháp - CH Ailen: Đội quân gần 1 tỷ bảng và dấu hỏi nội tình

ĐT Pháp dự World Cup 2018 có giá trị đội hình khủng nhất nhưng lắm rắc rối.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN