Messi hóa "tầm thường" ở World Cup: "Tội đồ" Pep làm hại Argentina

Thứ Hai, ngày 02/07/2018 19:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sampaoli không thể giúp Messi tỏa sáng ở World Cup 2018, nhưng trách nhiệm của chiến lược gia 58 tuổi có lẽ không lớn bằng Pep Guardiola và những gì ông từng làm thời còn dẫn dắt M10.

Video màn trình diễn của Messi trong trận Argentina gặp Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Cũng như màn trình diễn “thảm họa” ở vòng bảng, Lionel Messi tiếp tục bất lực nhìn Agentina thất bại 2-4 dưới tay Pháp khi bước vào vòng 1/8, qua đó khép lại kì World Cup thứ 4 trong sự nghiệp với vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tất nhiên, thành tích "tịt ngòi" tại các vòng knock-out của siêu sao sở hữu 5 QBV vẫn được duy trì!

Messi hóa "tầm thường" ở World Cup: "Tội đồ" Pep làm hại Argentina - 1

Messi "tầm thường" vì Argentina đang đi sai hướng

Còn nhớ sau khi Argentina thất bại 0-3 trước Croatia, HLV đồng hương Diego Simeone đã bóc trần một sự thật phũ phàng về Messi thông qua đoạn tin nhắn với trợ lí German Burgos: "Messi rất giỏi nhưng chỉ chơi hay khi được hỗ trợ bởi những đồng đội xuất sắc. Nếu phải chọn giữa Messi và Cristiano Ronaldo để gồng gánh một đội bình thường, anh sẽ chọn ai?".

Câu chuyện mà Simeone đề cập chưa (hoặc mới manh nha) được người Argentina thừa nhận. Nhưng thay vì nhìn thẳng vào thực tế, họ mù quáng tôn thờ Messi, biến anh thành thứ gì đó cao siêu hơn cả bản thân anh nghĩ đến. Lối chơi xoay quanh Messi, mọi đường lên bóng đều hướng tới Messi, thậm chí nhiều ngôi sao lẫn HLV tài năng cũng bị thải loại nếu không hợp với Messi.

Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro khi Ronaldo chấp nhận trở thành một phần trong tập thể xù xì, thực dụng mà HLV Fernando Santos xây dựng. Thụy Điển không níu kéo khi Zlatan Ibrahimovic giã từ sự nghiệp quốc tế, để rồi giành vé dự World Cup 2018. Argentina đi ngược lại công thức thành công ấy vì nghĩ rằng đang trên đường trở thành "Barca 2.0", và họ đã lầm. 

Dù quan trọng đến mấy, Messi chỉ là một trong rất nhiều mắt xích làm nên Barca vĩ đại nhất lịch sử. Trên thực tế, thành tích của "Gã khổng lồ xứ Catalunya" tỉ lệ thuận với sự xuất hiện - ra đi của những "mắt xích" quan trọng như Xavi Hernandez, Neymar và sắp tới là Andres Iniesta, bất chấp Messi có chơi tốt hay không.

Sampaoli có lỗi, nhưng Pep nặng tội nhất

Không có HLV nào trong lịch sử Barca kế thừa hoàn hảo thứ triết lí bóng đá cao siêu của Johan Cruyff như Pep Guardiola và nâng tầm lên thành tiki-taka tuyệt mỹ, cũng chẳng ai tạo nên tầm ảnh hưởng lớn với Messi hơn đương kim “thuyền trưởng” Man City.  

Nói về vai trò và tầm ảnh hưởng của Messi, Pep từng có một phát ngôn để đời: “Bóng đá sẽ trở nên đơn giản biết bao nếu làm cho Messi hạnh phúc”. Hệ quả tất yếu, ý nghĩ đó ám ảnh Pep, biến ông thành một gã bảo thủ, độc đoán, thậm chí liên lụy tới những người kế nhiệm.

Vì Messi, ông sẵn sàng vứt bỏ biểu tượng Ronaldinho hay Eto’o, Ibrahimovic đang ở đỉnh cao phong độ. Messi không “vui”, hàng loạt hảo thủ cũng ngậm ngùi bật bãi khỏi Nou Camp, kể cả HLV Luis Enrique – người giúp Barca giành cú “ăn 3” gần nhất.

Messi hóa "tầm thường" ở World Cup: "Tội đồ" Pep làm hại Argentina - 2

Sampaoli chưa đủ tầm để giúp người Argentina thay đổi nhận thức về "Messi của Pep"

Chính sự nuông chiều ấy vô tình "tầm thường hóa" Messi. Thay vì thay đổi để phát triển như Ronaldo, anh yên phận trong sự bảo bọc và chẳng thể thích ứng khi đứng cô độc trong tập thể Argentina.

Từng dẫn dắt Chile đánh bại Messi để vô địch Nam Mỹ, Jorge Sampaoli không bất tài như những gì mà người Argentina đang nói về ông. Vấn đề ở chỗ, chiến lược gia 58 tuổi chưa đủ tầm để giúp người Argentina thay đổi nhận thức về "Messi của Pep" và thoát khỏi đoàn tàu đi chệch hướng quá xa. 

Messi chỉ tỏa sáng khi Argentina và Barca là... một hoặc trở thành những tập thể tương đồng về con người, định hướng. Cho đến thời điểm đó, bất kì lời giải thích nào cũng vô nghĩa, Messi vẫn bị vô duyên với các giải đấu lớn và xa hơn, hụt hơi trước Ronaldo khi cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất làng túc cầu bước sang năm thứ 11.

Argentina bị loại, Messi có từ giã ĐTQG?
Theo bạn, sau nỗi đau World Cup 2018, Messi có chia tay tuyển Argentina?

Ronado, Messi rủ nhau “sấp mặt”: Tuổi 35 & 37 làm lại ở World Cup 2022?

World Cup 2018 liệu đã đánh dấu sự tận cùng giới hạn của Messi và Ronaldo?

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Lionel Messi
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN