Ronado, Messi rủ nhau “sấp mặt": Tuổi 35 & 37 làm lại ở World Cup 2022?

Chủ Nhật, ngày 01/07/2018 16:07 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bi kịch World Cup một lần nữa gọi tên hai cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng đá thế giới trong những năm qua. Phải chăng, sau bao năm ngự trị trên đỉnh cao, , Ronaldo và Messi đều đã đạt đến tận cùng giới hạn?

Video màn trình diễn của Messi trong trận Argentina gặp Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Giới hạn của Ronaldo và Messi

World Cup 2018 luôn có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp nhưng Messi và Ronaldo là một sự khác biệt lớn. Hai siêu sao đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới một thập kỷ qua. Đối với hai cầu thủ này, con đường duy nhất để hướng tới thành công là chiến thắng, bằng không sẽ chỉ là kẻ thất bại.

Ronado, Messi rủ nhau “sấp mặt": Tuổi 35 & 37 làm lại ở World Cup 2022? - 1

Ronaldo và Messi cùng nhau chia tay World Cup 2018

Nhưng đến vòng 1/8 World Cup 2018, Argentina thua 3-4 trước đội tuyển Pháp. Trong khi đó, Bồ Đào Nha thất thủ 1-2 trước Uruguay. Như vậy, cùng một thời điểm, hai siêu sao xuất chúng không hẹn nhưng đã sớm rời khỏi World Cup.

Điều này gây ra không ít ra tiếc nuối cho người hâm mộ khi sẽ không còn được chứng kiến Messi và Ronaldo ở ngày hội bóng đá hành tinh trên đất Nga.

Nếu như muốn tiếp tục chinh phục cúp vàng thế giới, Ronaldo và Messi sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa, kỳ World Cup 2022 tiếp theo mới diễn ra. Nhưng 4 năm là quãng thời gian rất dài, khi ấy cả hai đều đã tăng thêm 4 tuổi (Messi 35 tuổi vào và Ronaldo 37 tuổi). 

Thể lực lẫn phong độ giảm sút khiến 2 cầu thủ này có thể khó góp mặt trong thành phần ĐTQG nếu Bồ Đào Nha hay Argentina giành vé đến Qatar. Vì thế, World Cup 2018 nhiều khả năng chính là World Cup cuối cùng mà cả hai có thể tỏa sáng.

Nhưng thật ngạc nhiên, đang có số lượng lớn cổ động viên hay thậm chí là các huấn luyện viên, chuyên gia đang kêu gọi hai siêu sao này tiếp tục gắn bó với ĐTQG. Nhưng có lẽ, đối với Ronaldo hay Messi, đích đến phù hợp nhất với hai siêu sao này chỉ có thể là đăng quang ở kỳ Euro 2020 hay Copa America 2019.

Vì nếu đợi đến Qatar năm 2022 khi mà Messi năm đó đã 35 tuổi còn Ronaldo chạm mốc 37 tuổi. Ở độ tuổi đó, liệu họ có thể làm được gì? Có lẽ, Messi và Ronaldo đã đi đến giới hạn mất rồi và World Cup 2018 cũng là cột mốc đỉnh cao gần như cuối cùng của hai siêu sao lớn làng bóng đá thế giới trong những năm qua.

Quyết không nghỉ hưu

Nhưng sau thất bại ở World Cup 2018, sự lựa chọn lúc này chỉ phụ thuộc vào chính bản thân Messi hay Ronaldo. Về phần Ronaldo, chân sút Bồ Đào Nha bóng gió khẳng định anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở thời điểm này.

Ronado, Messi rủ nhau “sấp mặt": Tuổi 35 & 37 làm lại ở World Cup 2022? - 2

Lựa chọn thuộc về chính Messi và Ronaldo

“Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về tương lai của tôi, huấn luyện viên hay bất kỳ cầu thủ nào. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới.”

Với Ronaldo, sự chăm chỉ tập luyện cũng như cách điều chỉnh lối chơi phù hợp qua từng giai đoạn. Nhiều người vẫn hy vọng thủ quân của nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ tiếp tục nuôi giấc mơ đoạt danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Messi dù đã cùng đội bóng xứ sở Tango tham dự 4 kỳ World Cup và 4 kỳ Copa America nhưng vẫn chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch. Chính bởi vậy, chân sút Argentina vẫn đang gây ra nhiều sự tiếc nuối nhiều hơn Ronaldo.

Hiện tại, Messi đã bước sang tuổi 32. Rất có thể, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.  Tuy nhiên, trong một chia sẻ cách đây không lâu, Messi đã thừa nhận sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ giương cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Chính bởi vậy, biết đâu vào World Cup 2022 ở Qatar, Ronaldo và Messi vẫn sẽ góp mặt dù cả hai đã chính thức ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Argentina bị loại, Messi có từ giã ĐTQG?
Theo bạn, sau nỗi đau World Cup 2018, Messi có chia tay tuyển Argentina?

Messi, Ronaldo ”rủ nhau” rời World Cup: Triệu fan người cười chê, kẻ tiếc nuối

Messi và Ronaldo cùng rời World Cup 2018 tạo nên những cảm xúc rất trái ngược.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN