Tin nóng World Cup tối 26/11: Eden Hazard thừa nhận ĐT Bỉ đã qua thời đỉnh cao

Tiền vệ Eden Hazard thừa nhận ĐT Bỉ đã qua "thời điểm tốt nhất để vô địch World Cup".

  

Eden Hazard thừa nhận đã qua thời đỉnh cao

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Eden Hazard thừa nhận "Thế hệ vàng" của ĐT Bỉ đã qua thời đỉnh cao. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội vô địch lớn hơn vào 4 năm trước. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn là một đội bóng mạnh khi có tiền vệ hay nhất thế giới và thủ môn hay nhất thế giới. Cơ hội giành chức vô địch World Cup vẫn còn nếu chúng tôi vào phom".

Chủ nhà Qatar bị loại, HLV người Barcelona an ủi học trò

Chia sẻ sau trận thua 1-3 dưới tay Senegal ở lượt trận thứ hai, HLV Felix Sanchez vẫn khẳng định màn trình diễn tại vòng bảng World Cup lần này vẫn không phải là một kết quả đáng thất vọng với bóng đá Qatar.

HLV Sanchez động viên học trò

HLV Sanchez động viên học trò

Sau trận thua thứ 2 của đội nhà vào tối 25/11, ông Felix Sanchez - người sinh ra tại thành phố Barcelona cho biết: "Chúng tôi đã lường trước việc tham dự vòng chung kết World Cup sẽ khó khăn như thế nào. Toàn đội rất muốn tiến xa hơn nhưng chúng tôi đều hiểu mình còn những hạn chế gì”.

HLV Southgate lý giải tại sao Foden không được vào sân

Sau trận hòa 0-0 của ĐT Anh với Mỹ, HLV Southgate đã có những chia sẻ xung quanh lí do ông không sử dụng Foden. Cụ thể, thuyền trưởng ĐT Anh cho biết: "Tôi không nghĩ tôi có thể đưa ra những phương án thay đổi người sớm hơn. Tôi cũng không nghĩ thế trận với ĐT Mỹ phù hợp với Foden.

Tôi không nhĩ Foden có thể thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình vì trận đấu đòi hỏi khả năng hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Chưa kể, tuyến giữa ĐT Mỹ cũng rất cơ bắp và mạnh mẽ”.

Varane kịp trở lại đội hình tuyển Pháp

Theo lịch, Pháp sẽ chạm trán Đan Mạch ở lượt thứ hai bảng D World Cup 2022 vào 23h đêm nay 26/11 (giờ Hà Nội). Trong cuộc họp báo trước trận này, HLV Deschamps đã cập nhật tình trạng của Varane.

Nhà cầm quân 54 tuổi cho biết, trung vệ của MU đã bình phục chấn thương chân và sẽ thi đấu trước Đan Mạch. Ông Deschamps nói: “Thực ra Varane đã có thể thi đấu ngay ở trận thắng Australia bởi cậu ấy hoàn toàn bình phục.

Cậu ấy là cầu thủ có kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là Varane cảm thấy sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần để ra sân. Tôi biết rõ cậu ấy là người như thế nào”.

Antony vắng mặt buổi tập của Brazil

Theo Daily Mail, Antony không thể tập luyện do bị ốm còn tiền vệ Lucas Paqueta và thủ thành Alisson Becker vắng mặt mà chưa rõ lý do. Theo Daily Mail cho hay: "Chưa rõ tình hình sức khỏe của Antony nhưng HLV Tite kỳ vọng cầu thủ này sẽ bình phục vào đầu tuần tới"

Đây có thể là lý do khiến Antony không thể tham dự trận đấu với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ hai của Brazil. Ở trận ra quân với Serbia, “bom tấn” 85 triệu bảng của MU cũng chỉ vào sân ở phút 80.

Sức khỏe của Messi được cập nhật trước ngày Argentina chạm mặt Mexico

Sau trận đấu Argentina để thua Saudi Arabia với tỷ số 1-2, có thông tin Messi không có được sức khỏe tốt. Điều đó khiến các fan Argentina tỏ ra lo lắng, nhất là khi đội bóng này sắp bước vào trận quyết định gặp Mexico.

Sức khỏe của Messi bị nghi ngờ không đảm bảo trước thềm cuộc đối đầu Mexico

Sức khỏe của Messi bị nghi ngờ không đảm bảo trước thềm cuộc đối đầu Mexico

Tuy nhiên theo thông báo từ HLV Scaloni, Messi vẫn đang giữ được trạng thái tốt. Thuyền trưởng tuyển Argentina chia sẻ: “Tôi không hiểu ai đã tung ra tin đồn Messi gặp vấn đề về sức khỏe. Cậu ấy đang trong trạng thái vô cùng tốt. Messi chẳng gặp vấn đề gì”.

Cody Gakpo cân bằng kỷ lục tại tuyển Hà Lan

Ở trận đấu Hà Lan hòa Ecuador với tỷ số 1-1, Gakpo đã ghi được 1 bàn với tình huống dứt điểm trái phá. Đáng chú ý, bàn thắng này giúp anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử tuyển Hà Lan ghi bàn ở 2 trận mở màn World Cup. Trước đây, Depay là người nắm giữ thành tích đó.

Chủ nhà Qatar nhận kỷ lục đáng buồn

Việc Hà Lan và Ecuador cầm chân nhau khiến cho chủ nhà Qatar trở thành đội bóng đầu tiên ở World Cup 2022 bị loại. Hiện thầy trò HLV Felix Sanchez không có điểm nào và kém 2 vị trí dẫn đầu 4 điểm, trong khi họ chỉ còn 1 trận đấu.

Đáng chú ý, Qatar đã trở thành đội bóng chủ nhà bị loại từ vòng bảng nhanh nhất trong lịch sử World Cup khi chỉ mới thi đấu 2 trận.

Bale thể hiện khát khao muốn đánh bại tuyển Anh  

Xứ Wales đứng trước nguy cơ cao bị loại sau trận thua cay đắng trước Iran. Ở lượt trận cuối, họ phải chạm mặt tuyển Anh đang dẫn đầu bảng.

Dù nhiệm vụ trước mắt của xứ Wales rất khó khăn nhưng Gareth Bale vẫn thể hiện thái độ lạc quan. Anh chia sẻ với giới truyền thông: “Mọi thứ hiện tại thực sự khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên toàn đội vẫn quyết tâm đánh bại tuyển Anh.

Thật khó khăn để chấp nhận trận thua Iran nhưng cả đội cần sớm hồi phục và không ngừng cố gắng. Chúng tôi không còn định đoạt được số phận của mình”.

Ochoa tự tin khiến Messi tịt ngòi

Mexico và Argentina sắp bước vào cuộc đại chiến vô cùng quan trọng. Trước khi bước vào trận cầu này, thủ thành Ochoa đã có những tuyên bố vô cùng tự tin. Anh nói với giới truyền thông: “Mexico không ngại cạnh tranh sòng phẳng với Argentina. Messi là cầu thủ đẳng cấp, nhưng tôi dám chắc anh ấy không thể mang tới phép màu trong cả trận đấu.

Argentina chắc chắn là thách thức lớn đối với Mexico. Nhưng được đối đầu Messi đã là điều tuyệt vời. Tôi muốn chơi một trận cầu xuất sắc để giúp đội nhà thắng Argentina”.

Nguồn: [Link nguồn]

Argentina thua đau vì VAR sai, FIFA có muốn Messi bị loại sớm?

ĐT Argentina thất bại gây sốc 1-2 trước Saudi Arabia. Sau trận, báo chí phát hiện ra rằng, VAR dường như đã sai và khiến "Albiceleste" thất bại đau đớn.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN