SAO Nhật Bản "kết liễu" ĐT Đức từng đến Arsenal và bị cấm đá Ngoại hạng Anh

Takuma Asano, tiền đạo ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 của ĐT Nhật Bản trước ĐT Đức ở World Cup 2022 từng khoác áo Arsenal nhưng dính sự cố bi hài khiến anh không được dự Premier League.

  

Video 3 bàn thắng trong trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Nhật Bản tại World Cup 2022:

Những tưởng khi bị ĐT Đức dẫn trước vì quả penalty của Ilkay Gundogan phút 33, ĐT Nhật Bản sẽ sụp đổ trong trận ra quân ở bảng E World Cup 2022 tối 23/11. Thế nhưng sự bùng nổ của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị với những pha lập công của tiền vệ Ritsu Doan và tiền đạo Takuma Asano đã giúp "Samurai xanh" thắng ngược 2-1 đầy bất ngờ trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở Qatar.

SAO Nhật Bản "kết liễu" ĐT Đức từng đến Arsenal và bị cấm đá Ngoại hạng Anh - 1

Takuma Asano tỏa sáng khi ghi bàn quyết định giúp Nhật Bản thắng ngược Đức 2-1 ở World Cup 2022

Takuma Asano tỏa sáng khi ghi bàn quyết định giúp Nhật Bản thắng ngược Đức 2-1 ở World Cup 2022

Phút 83, khi tỷ số đang là 1-1, Asano đã thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà của người đồng đội Ko Itakura, vượt qua Nico Schlotterbeck trước khi dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng qua vai thủ môn Manuel Neuer. Pha lập công này giúp Nhật Bản làm nên "cơn địa chấn" thắng ngược Đức ngay trận ra quân World Cup 2022.

Ritsu Doan chính là cầu thủ đã sút phạt đền thành công giúp ĐT Nhật Bản thắng ĐT Việt Nam 1-0 ở tứ kết ASIAN Cup 2019 tại UAE. Trong khi đó, Takuma Asano thậm chí còn từng có dịp khoác áo Arsenal, nhưng đáng tiếc là anh lại không được chơi tại giải Ngoại hạng Anh vì một lý do khá hy hữu.

Theo tờ Mirror, vào ngày 3/7/2016 Asano gia nhập "Pháo thủ" từ Sanfrecce Hiroshima với nhiều tiềm năng đầy hứa hẹn khi chỉ 1 năm trước đó, anh đã có trận ra mắt ĐT Nhật Bản khi mới 20 tuổi. HLV huyền thoại Arsene Wenger từng hết lời khen Asano: “Takuma là một tiền đạo trẻ tài năng và rất có triển vọng trong tương lai. Cậu ấy có một khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp ở Nhật Bản và chúng tôi mong cậu ấy sẽ tiến bộ trong vài năm tới”.

Bất chấp điều đó, Asano không thoát khỏi rắc rối khi bị từ chối cấp giấy phép lao động ở Anh. Thời điểm ấy, những cầu thủ có quốc tịch ngoài Liên minh châu Âu (EU), hoặc phải có một số lần khoác áo ĐTQG hoặc phải trả thêm những khoản phí và Asano không nằm trong trường hợp nào.

Điều đó đồng nghĩa Asano không thể thi đấu tại Premier League cho Arsenal. Kết quả, anh được cho Stuttgart mượn và giúp họ vô địch giải hạng hai Đức ngay sau đó. Tuy nhiên khi trở lại Arsenal giấy phép lao động ở Anh vẫn không được cấp cho Asano. Chân sút này tiếp tục khoác áo Stuttgart trước khi gia nhập Hannover 96.

Asano gia nhập Arsenal năm 2016 nhưng bị cấm đá ở giải Ngoại hạng Anh vì lý do bi hài

Asano gia nhập Arsenal năm 2016 nhưng bị cấm đá ở giải Ngoại hạng Anh vì lý do bi hài

Tại World Cup 2018, Asano không được triệu tập vào danh sách ĐT Nhật Bản dự giải đấu ở Nga. Nhưng ở World Cup 2022, anh đã được HLV Hajime Moriyasu tin tưởng và đáp lại kỳ vọng bằng bàn thắng tuyệt vời vào lưới ĐT Đức. Đầu mùa giải này, Asano từng cùng tân binh Bochum thắng sốc ĐKVĐ Bayern Munich ở Bundesliga. Sắp tới khi Nhật Bản đấu Costa Rica và Tây Ban Nha, liệu chân sút mang áo số 18 sẽ lại gây bất ngờ?

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Người hùng Ritsu Doan có phải cầu thủ gốc Việt?

(NLĐO) - Không như Tristan Đỗ mang hai dòng máu Thái - Việt, cầu thủ Ritsu Doan của Nhật Bản hoàn toàn là... người Nhật dù tên anh thoáng nghe có âm sắc Việt Nam.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Mirror) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN