"Gót chân Achilles" của Argentina: Cẩn trọng Modric & những người khổng lồ Croatia

Argentina "hút chết" trước Hà Lan chỉ bởi một bài "xưa như Trái đất" của HLV Van Gaal: Bóng bổng. Điều đó có lặp lại ở bán kết?

  

Cho đến phút 82 của trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về ông lớn Nam Mỹ. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, chiến thắng những tưởng đã nắm chắc trong tay Messi và các đồng đội.

Wout Weghorst cao 1m97 làm khổ hàng thủ Argentina

Wout Weghorst cao 1m97 làm khổ hàng thủ Argentina

Thế nhưng ở phút 83, pha chạy chỗ đánh đầu cực kỳ sắc lẹm của Wout Weghorst níu lại hy vọng cho Hà Lan. Và ở phút 90+10, vẫn là Wout Weghorst mang về bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt penalty sau đó. Phải rất vất vả, "Albiceleste" mới có vé đi tiếp trong loạt penalty cân não.

Khoảng thời gian cuối trận chỉ rõ điểm yếu cố hữu của Argentina, đặc biệt là hàng thủ. Đó là khả năng không chiến tệ hại của đại diện Nam Mỹ. Ngược lại, sau khi nhận thấy điểm yếu này, HLV Van Gaal liên tục tung các cầu thủ có chiều cao tốt vào sân, thậm chí đẩy Van Dijk lên đá tiền đạo.

Còn ở 2 bên cánh, các cầu thủ liên tục nhồi các đường bóng bổng vào khu vực cấm địa, tạo ra sự hỗn loạn trước khung thành Emiliano Martinez. Những cầu thủ như Wout Weghorst (1m97), Luuk de Jong (1m88), Van Dijk (1m95) đã làm khổ hàng thủ Argentina, trong đó trung vệ Lisandro Martinez (1m75), Nicolas Otamendi (1m83) hoàn toàn thất thế.

Các chuyên gia đánh giá, nếu Hà Lan tập trung đánh bóng bổng từ đầu, có lẽ Argentina mới là đội bị dẫn bàn và thua trong 2 hiệp chính, chứ không phải phân định bằng penalty may rủi. Bởi lẽ, các phương án phối hợp của Hà Lan với Gakpo, Depay, Bergwijn bị triệt tiêu.

Croatia có thể nhìn ra điểm yếu của đối thủ cũng như những gì đã diễn ra trong trận Hà Lan - Argentina. Đã thế, trong đội hình của đội bóng áo caro còn có những cầu thủ có khả năng chuyền dài, tạt bóng bổng cực tốt như Luka Modric, Mateo Kovacic...

Croatia có Bruno Petkovic chơi bóng bổng cực tốt

Croatia có Bruno Petkovic chơi bóng bổng cực tốt

Hơn hết, Croatia có đủ chất liệu để chơi tạt cánh đánh đầu với Argentina. Đó là Bruno Petkovic - cầu thủ cao 1m93, chơi chân không quá tốt nhưng đánh đầu lại rất cừ. Đó có thể là Mario Pasalic 1m88.

Ngay cả các hậu vệ của Croatia cũng có khả năng gây ra tổn thương cho Argentina. Trung vệ Josko Gvardiol (1m85), Dejan Lovren (1m88), Borna Sosa (1m87), Ivan Perisic (1m86)... đều có chiều cao tốt và khả năng không chiến đáng nể. Do vậy, đây sẽ là những mũi giáp công cần thiết, đặc biệt là các tình huống cố định.

Nguồn: [Link nguồn]

Brazil mời gọi Ancelotti, Messi gặp ”thần tài” ở trận gặp Croatia? (Tin nóng bóng đá 24H)

Nguồn tin của tờ Marca cho hay, LĐBĐ Brazil đang liên hệ với HLV Carlo Ancelotti. Đội bóng Nam Mỹ muốn đưa nhà cầm quân người Italia về dẫn dắt Neymar và các đồng đội.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN