Ý: Xả súng bắn chết 3 người ở tòa án để “trả thù”

Hiện nhà chức trách Ý đang ráo riết điều tra vì sao nghi phạm có thể mang được một khẩu súng vào trong tòa án.

Ngày 9/3, một người đàn ông đang bị xét xử vì tội gian lận trong quy trình xin phá sản đã nổ súng vào một tòa án ở thành phố Milan, Ý, sát hại luật sư, một đồng phạm và một thẩm phán trước khi tẩu thoát.

Nghi phạm 57 tuổi Claudio Giardiello đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhảy lên một chiếc xe máy và phóng tới thị trấn gần đó. Ngay sau khi bị bắt giữ, Giardiello đã tuyên bố với cảnh sát: “Tôi muốn trả thù những kẻ đã hủy hoại tôi”.

Ý: Xả súng bắn chết 3 người ở tòa án để “trả thù” - 1
Nghi phạm Claudio Giardiello

Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho biết nước này sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện để tìm hiểu xem vì sao Giardiello lại có thể mang theo một khẩu súng qua được vòng kiểm tra an ninh ở tòa án, nơi máy dò kim loại được sử dụng đối với khách, nhưng các thẩm phán, nhân viên tòa án và luật sư bào chữa được miễn kiểm tra.

Hãng tin Ansa của Ý cho hay có thêm một người nữa đã chết tại hiện trường, nhưng trên cơ thể người này không có vết đạn, chứng tỏ nạn nhân có thể đã qua đời vì một cơn đau tim lúc vụ nổ súng xảy ra.

Báo chí Ý cho hay Giardiello đã nổ súng trên tầng ba của Điện Công lý, nơi ông ta bị xét xử vì hành vi gian lận trong việc phá sản một công ty bất động sản mà ông ta là cổ đông chính. Trong lúc thẩm phán tổ chức đối chất cho một nhân chứng, một cuộc ẩu đả đã nổ ra, và Giardiello rút ra một khẩu súng bắn nhiều phát về phía một đồng phạm và luật sư.

Khi tiếng súng rộ lên, nhân viên tòa án đã vội vàng tìm nơi ẩn nấp trong văn phòng và chui xuống dưới gầm bàn, trong khi cảnh sát được triển khai để truy tìm hung thủ. Trong lúc đó, Giardiello bình thản đi xuống dưới tầng hai và tiếp tục nổ súng bắn chết thẩm phán.

Ý: Xả súng bắn chết 3 người ở tòa án để “trả thù” - 2
Nhân viên tòa án hoảng hốt bỏ chạy khi tiếng súng vang lên

Tờ La Republica cho hay Giardiello tiếp tục lẩn trốn trong tòa án trong hơn một giờ, trong khi cảnh sát vũ trang phỏng tỏa các lối ra vào và lùng sục khu nhà. Tuy nhiên Giardiello đã tìm được cách thoát ra khỏi tòa nhà và bỏ chạy bằng xe máy, nhưng bị bắt giữ sau đó 30 phút.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano cho hay Giardiello đã bị lực lượng cảnh sát địa phương ở đồn Vimercate, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 25 km, đón lõng và bắt gọn, sau đó bị di lý về Milan.

Hiện nhà chức trách Ý đang ráo riết điều tra xem ai là người phải chịu trách nhiệm trong việc để Giardiello mang theo một khẩu súng vào trong tòa án. Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy Giardiello đã đi vào theo đường dành riêng cho nhân viên tòa án, và chỉ cần xuất trình một chứng minh thư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN