Séc: Xả súng kinh hoàng trong nhà hàng, 9 người chết

Trước khi gây ra vụ xả súng, kẻ tấn công gọi điện đến đài truyền hình và tuyên bố sẽ tự mình ra tay xử lý các vấn đề.

Ngày 25/2, một người đàn ông đã xả súng điên cuồng bắn chết 8 người trong một nhà nhà ở thị trấn Uhersky Brod miền đông Cộng hòa Séc trước khi dùng súng tự sát.

Báo chí Séc cho hay trước khi thực hiện vụ tấn công, tay súng này đã gọi điện tới đài truyền hình địa phương để khiếu nại rằng cảnh sát không giải quyết các vấn đề của ông ta và đe dọa sẽ “tự mình giải quyết vấn đề”.

Ông Patrik Kuncar, thị trưởng thị trấn Uhersky Brod cho biết: “Tôi nhận được thông tin rằng một người đàn ông địa phương 62 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần đã gây ra vụ xả súng mà không đưa ra cảnh báo trước”.

Séc: Xả súng kinh hoàng trong nhà hàng, 9 người chết - 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng

 

Cảnh sát cho hay tay súng này mặc dù có tiền sử bệnh tâm thần nhưng chưa hề có tiền án tiền sự, và họ cũng loại trừ khả năng khủng bố trong vụ tấn công này.

Chủ nhà hàng Druzba, nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết người đàn ông trên tìm đến nhà hàng ở trung tâm thị trấn vào đúng giờ ăn trưa. Ông này kể lại: “Ông ta bước vào, rút ra hai khẩu súng ngắn và bắn khoảng 25 phát về phía mọi người đang ăn trưa”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi vội vã bỏ chạy qua cửa sau, rồi gọi điện báo cảnh sát. Ban đầu tôi tưởng đấy là súng hơi, nhưng khi nhìn mọi người bị thương máu me đầm đìa chạy ra, tôi mới hiểu đây là một thảm kịch”.

Ngay sau đó, khoảng 10 xe cảnh sát đã ập tới hiện trường và lực lượng cảnh sát mặc áo chống đạn tiến vào, nhưng đối tượng đã tự sát sau khi bắn chết 7 người đàn ông và một phụ nữ trong nhà hàng.

Những vụ xả súng như thế này là vô cùng hiếm hoi ở Cộng hòa Séc, quốc gia có 10,5 triệu dân ở Trung Âu. Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec cùng tư lệnh cảnh sát đã tức tốc bay tới thị trấn trên để chỉ đạo điều tra.

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka cho biết ông bị sốc khi nghe tin về vụ tấn công, đồng thời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân.

Hiện tình hình an ninh ở châu Âu đang khá căng thẳng sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp khiến 17 người thiệt mạng. Hồi đầu tháng, các vụ xả súng ở Copenhagen cũng đã cướp đi mạng sống của 2 người vô tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN