Xót xa nhìn cảnh trục vớt ghe tàu bị sóng đánh chìm sau bão

Ngày 2/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã tiến hành trục vớt các phương tiện tàu thuyền bị chìm do sóng đánh trước đó xảy ra tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Theo ghi nhận, từ sáng các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn, xã Nhơn Lý cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp với các chủ tàu, xác định vị trí tàu chìm để tiến hành trục vớt.

Theo ghi nhận, từ sáng các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn, xã Nhơn Lý cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp với các chủ tàu, xác định vị trí tàu chìm để tiến hành trục vớt.

Lực lượng chức năng, người dân nỗ lực kéo chiếc thuyền bị chìm lên bờ.

Lực lượng chức năng, người dân nỗ lực kéo chiếc thuyền bị chìm lên bờ.

Đại tá Trần Quốc Bình - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho hay, công tác trục vớt tàu chìm bước đầu gặp phải những khó khăn do nước biển đục, thợ lặn phải mất 1-2 tiếng mới hoàn thành cột, kết nối để kéo tàu lên bờ. Tuy nhiên, do các tàu thuyền neo đậu gần nhau nên lưới phủ, ràng buộc giữa các phương tiện nên thợ lặn phải lặn xuống để bóc tách ra rất mất thời gian.

Đại tá Trần Quốc Bình - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho hay, công tác trục vớt tàu chìm bước đầu gặp phải những khó khăn do nước biển đục, thợ lặn phải mất 1-2 tiếng mới hoàn thành cột, kết nối để kéo tàu lên bờ. Tuy nhiên, do các tàu thuyền neo đậu gần nhau nên lưới phủ, ràng buộc giữa các phương tiện nên thợ lặn phải lặn xuống để bóc tách ra rất mất thời gian.

Đến chiều 2/4, đã có 7 tàu thuyền của ngư dân được trục vớt. Hiện công tác trục vớt các tàu còn lại đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

Đến chiều 2/4, đã có 7 tàu thuyền của ngư dân được trục vớt. Hiện công tác trục vớt các tàu còn lại đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

Vỏ tàu bị sóng đánh vỡ.

Vỏ tàu bị sóng đánh vỡ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 8h30 sáng 31/3, do sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ khiến nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân ở xã Nhơn Lý đang neo đậu gần bờ bị sóng đánh chìm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 8h30 sáng 31/3, do sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ khiến nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân ở xã Nhơn Lý đang neo đậu gần bờ bị sóng đánh chìm.

Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định cho hay, tại khu vực biển Lý Chánh, Lý Hòa (xã Nhơn Lý) đã có 55 phương tiện khai thác hải sản/53 hộ (gồm tàu thuyền 34 chiếc, thúng gắn động cơ 17 chiếc, ca nô composite du lịch 2 chiếc) bị sóng đánh chìm. Ngoài ra tại xã Nhơn Hải cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại 2 phương tiện khai thác thủy sản (1 xuồng, 1 thúng) và 1 bè du lịch.

Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định cho hay, tại khu vực biển Lý Chánh, Lý Hòa (xã Nhơn Lý) đã có 55 phương tiện khai thác hải sản/53 hộ (gồm tàu thuyền 34 chiếc, thúng gắn động cơ 17 chiếc, ca nô composite du lịch 2 chiếc) bị sóng đánh chìm. Ngoài ra tại xã Nhơn Hải cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại 2 phương tiện khai thác thủy sản (1 xuồng, 1 thúng) và 1 bè du lịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Quảng Trị chạy đua cứu hàng ngàn hecta lúa ngập úng

Gần 8.500 ha lúa vụ Đông - Xuân tại tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị trổ đòng bị ngập úng, gãy đổ do mưa to kéo dài trong những ngày qua. Người dân đang chạy đua gia cố, đắp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Định ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN