Xe khách chạy tuyến Thanh Hóa-Hải Phòng 38 chỗ “nhồi nhét” tới 54 người

Sự kiện: Tin nóng

Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán 2019, người dân đi lại đông, xe khách chạy tuyến Thanh Hóa-Hải Phòng chỉ được chở tối đã 38 người nhưng vẫn cố “nhồi nhét” tới 54 người, vượt 16 khách.

Sáng nay 8-2 (tức ngày mùng 4 Tết), trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47, tổ tuần tra của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Tuấn Tài mang BKS 15B-037.26 chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng chở quá số người quy định.

Xe khách chạy tuyến Thanh Hóa-Hải Phòng 38 chỗ “nhồi nhét” tới 54 người - 1

Hình ảnh nhiều người phải ngồi dưới lối đi lại trong chiếc xe khách chở quá 16 người

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách đang chở 54 người trong khi xe chỉ được phép chở tối đa 38 người (vượt quá 16 người).

Lái xe Hoàng Văn Oanh (SN 1972, ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết chiếc xe xuất phát từ bến xe huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đi TP Hải Phòng. Lợi dụng Tết Nguyên đán, do nhu cầu của người dân tăng cao nên nhà xe vẫn bất chấp quy định của pháp luật "nhồi nhét" khách.

Xe khách chạy tuyến Thanh Hóa-Hải Phòng 38 chỗ “nhồi nhét” tới 54 người - 2

Chiếc xe khách bị lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa phát hiện bắt giữ vì chở khách quá số người

Trước sự việc trên, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ xe và lái xe, đồng thời yêu cầu nhà xe sang tải hành khách để tiếp tục hành trình.

Nhồi nhét gần 60 khách, chủ xe bị phạt 45 triệu đồng

Sau Tết, hàng chục xe chở khách vào Nam vi phạm về tốc độ, chở quá tải, dừng đỗ đón khách không đúng quy định; đặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN