Xe chở quan tài đưa tang bốc cháy dữ dội trong hầm Hải Vân

Chiếc xe ôtô 16 chỗ chở quan tài đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân thì bất ngờ bốc cháy phần đầu xe.

Vào lúc 8 giờ 36 phút ngày 22-3, tại hầm đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), xảy ra vụ cháy xe tang chở quan tài.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân, vào thời điểm trên, xe ô tô 16 chỗ  mang BKS 43B-011.85, trên xe chở quan tài đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đến Km 2+278 cách cửa hầm phía Bắc hơn 1,1 km thì tự bốc cháy. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, đoàn xe tang này gồm 4 chiếc xe ôtô, trong đó 2 xe đã ra khỏi hầm, 1 xe chở quan tài bị cháy, xe còn lại 29 chỗ chở người đi phía sau.

Xe chở quan tài đưa tang bốc cháy dữ dội trong hầm Hải Vân - 1

Lực lượng PCCC hầm Hải Vân dập tắt đám cháy

Ngay khi phát hiện xe cháy, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân lập tức đóng hầm, lệnh cho bộ phận chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời phân luồng tại vị trí cháy để các phương tiện thoát ra ngoài. Các lực lượng PCCC, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Công an huyện Phú Lộc, CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế, đều được thông báo sự việc để phối hợp cứu hộ cứu nạn.

Xe chở quan tài đưa tang bốc cháy dữ dội trong hầm Hải Vân - 2

Di chuyển quan tài ra khỏi xe bị cháy

Đến 8 giờ 43 phút, đám cháy đã được khống chế, thông xe cửa hầm phía Nam, xe bị cháy được cứu hộ ra cửa hầm phía Bắc để giao thông trong hầm trở lại bình thường. Quan tài trên xe đã được di chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo ghi nhận, xe 16 chỗ chở quan tài bị cháy phần đầu xe, nguyên nhân có thể do bị chập điện tự bốc cháy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc điều tra, làm rõ.

Xe giường nằm chở đầy khách bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm

Chiếc xe 52 chỗ này đang chạy hướng Nha Trang - Vũng Tàu và các hành khách nằm kín ghế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Nhật ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN