Vụ TNGT 3 người tử vong ở Thanh Hoá: Bi kịch sau bữa cơm bạn mời

Đang lưu thông trên tuyến QL47C, chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào ô tô tải cẩu khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

Chiều 17/11, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá cùng các thành viên Ban ATGT đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào tối 16/11.​​

Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT

Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT

Buổi gặp mặt cuối cùng

Trong căn nhà vừa mới xây đang còn dang dở bức tường rào, bà Lê Thị Tuất (81 tuổi, bà ngoại của nạn nhân Trần Anh Văn, ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn) than thở: Nhà vợ chồng con gái tôi sinh được 1 trai, 1 gái. Cháu gái lớn vừa đi sang Nhật Bản làm được ít hôm thì ở nhà em trai lại bị TNGT.

Cháu tôi thường ngày làm ở công ty may trên phố huyện, ngoãn ngoãn lễ phép, dự tính sau khi xây nhà xong sẽ lấy vợ, vậy mà tối qua, người anh hàng xóm rủ đi chơi thì lại gặp nạn.

Ông Phạm Đình Thắng không ngờ khi con trai xuống nhà bạn ăn cơm trên đường về gặp tai nạn

Ông Phạm Đình Thắng không ngờ khi con trai xuống nhà bạn ăn cơm trên đường về gặp tai nạn

Cách đó không xa, không khí tang thương cũng bao trùm trong con hẻm nhỏ - Nhà nạn nhân Phạm Đình Chiến không ngớt người ra vào hỏi thăm, động viên.

"Vợ chồng tôi sinh được 2 thằng con trai, Chiến sau khi hoàn thành nghĩa vụ được 1 năm về nhà đi học lái xe và làm tài xế xe khách. Tối qua, cháu mới vừa về đến nhà thì bạn ở dưới xã Dân Lực gọi điện mời xuống ăn cơm để ngày mai bắt xe vào Đà Nẵng đi làm. Chiến cùng với cháu Văn gần nhà đi xe xuống và lúc về không hiểu sao lại xảy ra cơ sự như vậy", ông Phạm Đình Thắng (51 tuổi, bố đẻ nạn nhân Chiến) tâm sự.

Chồng mất giờ đến con trai mất vì TNGT, bà Thêu không nguôi gào khóc

Chồng mất giờ đến con trai mất vì TNGT, bà Thêu không nguôi gào khóc

Tại gia đình bà Trịnh Thị Thêu (44 tuổi, ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn - mẹ nạn nhân Lê Văn Đức), người nhà cho biết, Đức lấy vợ và sinh được 1 con gái mới hơn 2 tuổi. Chủ nhật (ngày 13/11) vừa rồi, Đức từ Đà Nẵng về để làm lễ cải táng cho bố. Dự tính đến ngày 17/11 sẽ bắt xe vào trong đi làm nhưng không ngờ lại gặp tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ phía người nhà các nạn nhân, sau khi dùng cơm tại nhà người thân của nạn nhân Đức, cả 3 người đi xe máy lên xã Thọ Vực thì không may va chạm vào xe ô tô tải cẩu dẫn đến tử vong.

Hiện trường thể hiện xe máy đi sang làn đường ngược chiều đường đi tông vào xe ô tô tải cẩu (vị trí ngay vạch sơn trắng)

Hiện trường thể hiện xe máy đi sang làn đường ngược chiều đường đi tông vào xe ô tô tải cẩu (vị trí ngay vạch sơn trắng)

Yêu cầu điều tra nguyên nhân, rà soát biển báo

Tại gia đình các nạn nhân, ông Phạm Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở GTVT, đại diện Cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân sau vụ TNGT. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ thân nhân người gặp nạn.

Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, tuyến đường QL47C nối huyện Triệu Sơn và huyện Thọ Xuân có nhiều khúc cong, cua, không có hệ thống đèn chiếu sáng trong khi mặt đường hẹp chia làm hai làn đường. Vị trí xảy ra TNGT ở trong khu vực dân cư.

Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan khảo sát tại hiện trường

Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan khảo sát tại hiện trường

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy chở 3 nạn nhân đang lưu thông hướng Dân Lực - Thọ Vực thì bất ngờ lao nhanh sang bên trái làn đường tông trực diện vào xe ô tô tải cẩu lưu thông hướng ngược lại.

Sau khi khảo sát tại hiện trường, ông Phạm Văn Tuấn đề nghị cơ quan Công an huyện Triệu Sơn sớm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ TNGT và cần rà soát các biển báo hiệu, biển cảnh báo ở các điểm che khuất tầm nhìn hoặc sơn vạch giảm tốc trước khi vào khu vực dân cư.

Thời điểm xảy ra va chạm vào khoảng 21h10 ngày 16/11

Thời điểm xảy ra va chạm vào khoảng 21h10 ngày 16/11

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 16/11, tại Km 22+800 trên đường QL47C, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) xe ô tô có cần cẩu mang BKS: 36C-154.75 (chưa xác định được tên tài xế) lưu thông va chạm với xe mô tô mang BKS: 36B4-621.92 làm 3 người chết tại chỗ gồm: Phạm Đình Chiến (SN 1998), Trần Anh Văn (SN 2001) đều ngụ tại xã Thọ Vực và Lê Văn Đức (SN 1999, ngụ ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn).

Hiện, cơ quan Công an huyện Triệu Sơn đã làm việc với tài xế điều khiển xe ô tô tải cẩu và những người trong gia đình các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ TNGT làm 3 người chết ở Thanh Hóa: Đã xác định danh tính các nạn nhân

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT xảy ra vào tối ngày 16/11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN