Vụ tàu hỏa tông taxi: Khởi tố tài xế

Tài xế taxi điều khiển xe vượt đường sắt khiến 9 người bị tàu hỏa đâm nguy kịch vừa bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố.

Chiều 18/11, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19h ngày 12/11, tại điểm giao cắt giữa đường sắt với phố Thượng Thanh (thuộc P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP.Hà Nội). Theo người dân, thời điểm trên, chiếc taxi 7 chỗ của hãng taxi Group 3A chở 9 người đi từ phố Nguyễn Văn Cừ rẽ vào phố Thượng Thanh.

Vụ tàu hỏa tông taxi: Khởi tố tài xế - 1

Chiếc taxi bị tàu hỏa cán.

Đến điểm giao cắt với đường sắt trên phố Thương Thanh, do tài xế lái xe cố tình vượt nên bị đoàn tàu M1 chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn đâm trực diện. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị văng xa hơn 10m, húc thủng tường nhà dân gần đó, 9 khách ngồi trên xe bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, 1 người sau đó đã tử vong.

Tài xế lái xe kịp nhảy ra ngoài và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hơn 1 giờ sau, anh ta đến trụ sở công an trình diện. Các nạn nhân bị thương đều trong một gia đình ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Họ thuê xe taxi để đi từ Lương Tài về quận Long Biên chơi nhà một người bà con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN