Vụ sếp can thiệp gỡ xe vi phạm ở Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác 2 trung tá CSGT

Sự kiện: Tin nóng

2 người bị tạm đình chỉ công tác là trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT-CSTT và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội CSGT- CS TT Công an huyện Trảng Bom, là 2 người được nhắc tên trong clip.

Sáng 11-12, liên quan vụ việc các clip được tung lên mạng xã hội tố cáo "xe gửi sếp" trong quy trình xử lý xe vi phạm của CSGT- CSTT tại Đồng Nai, nguồn tin cho hay Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT- CSTT và trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội CSGT- CSTT Công an huyện Trảng Bom.

Hình ảnh liên quan vụ việc cắt từ clip

Hình ảnh liên quan vụ việc cắt từ clip

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với 2 trung tá trên là 30 ngày, nhằm để xác minh làm rõ về nội dung tố cáo có sự can thiệp với cấp dưới khi tổ cảnh sát làm nhiệm vụ đang xử lý xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Ông Mão và ông Khanh là 2 người được nhân vật trong clip bị ghi lại nêu rõ tên "đã được gửi" và sau đó can thiệp cho xe đang bị xử lý. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 4-12, nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung được cho là một tổ CSGT- CSTT tại huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai khi đang xử lý một số xe có dấu hiệu vi phạm thì các tài xế nói " xe đã được gửi" và điện thoại gặp người can thiệp.

Lời thoại và hình ảnh trong clip cho thấy người được cho là điều khiển phương tiện đã nói rằng xe mình đã "gửi 1 triệu, mấy năm rồi..."

Sau khi báo chí thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập tổ thanh tra để tiếp tục làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm rõ clip CSTT ở Đồng Nai bị 'sếp can thiệp' xe vi phạm

Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ clip xuất hiện trên mạng xã hội được cho rằng Cảnh sát trật tự bị "sếp can thiệp"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng-Ng.Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN