Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích

"Tôi cố gắng trườn ra khỏi xe. Nước quá to, tôi đành bất lực trước cái chết của người thân mình” - Ông Trần Văn Ngọ thất thần kể lại.

Như đã đưa tin, lúc 18 giờ ngày 19/9, tại đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xảy ra vụ trôi xe ô tô 7 chỗ làm 5 người mất tích.

Sáng nay (20/9), sau khi triển khai lực lượng tìm kiếm, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính hai người may mắn sống sót là ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và lái xe Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa). Ông Thái hiện là cán bộ của sở GTVT Nghệ An.

5 nạn nhân mất tích gồm bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (SN 1969, thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh); Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Họp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (SN 2002) và cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đều là con chị Nga.

Lu cuon troi o to  o to bi lu cuon troi  xe khach bi lu cuon  o to bi lu cuon  lu cuon troi ca gia dinh  lu cuon  lu cuon troi  thien tai  mua lu  bao lu  lu lut  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hàng trăm người dân có mặt cùng theo dõi cuộc tìm kiếm

Được biết, trước đó 6 người trên đi ô tô từ xã Nghĩa Khánh ra huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ăn giỗ mẹ bà Nhâm. Khi đi tắt qua đập tràn Khe Ang thì xe bị lũ cuốn trôi.

“Hiện chúng tôi đang túc trực, động viên gia đình ông Ngọ vượt qua nỗi đau, chờ thông tin từ hiện trường.

Nằm trên giường bệnh tại trạm xá Nghĩa Hồng, ông Trần Văn Ngọ chưa hết bàng hoàng kể lại: “Xe bị trôi rất nhanh, ông Thái đạp cửa lao ra ngoài. Nước tràn vào trong xe, tất cả chúng tôi chìm xuống nước. Tôi cố gắng trườn ra khỏi xe. Nước quá to, tôi đành bất lực trước cái chết của người thân mình”.

Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích - 2

Ông Ngọ kể lại phút vật lộn trong dòng nước dữ

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thái cho biết, hiện tại ông đã được đưa về công an huyện Nghĩa Đàn để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lương chức năng gồm Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghĩa Đàn, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hồng cùng quân sự địa phương đang túc trực 24/24 tại hiện trường.

Trung tá Nguyễn Xuân Anh, đội phó đội CSGT công an huyện Nghĩa Đàn hiện đang có mặt tìm kiếm cho biết: Đến 12 giờ trưa nay (20/9), các nạn nhân mất tích vẫn bặt vô âm tín. Trong khi đó, mưa vẫn tiếp tục đổ xuống những trận lớn nên công tác tìm kiếm, tiếp cận chiếc xe vẫn rất khó khăn. Đội cứu hộ vẫn túc trực thay nhau rà, tìm kiếm nhưng chưa có dấu hiệu chạm được vào chiếc xe bị trôi".

Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích - 3

Đội thợ lặn và lực lượng triển khai cứu hộ tìm kiếm

Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích - 4

Các lực lượng tìm kiếm vẫn ngóng chờ tin

Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích - 5

Tất cả mọi phương tiện sẵn sàng

Vụ lũ cuốn trôi ô tô: 1 nhà 5 người mất tích - 6

Nước vẫn cuồn cuộn đổ về Khe Ang

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN