Vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình: Đã có 13 người tử vong

Lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, tới thời điểm hiện tại có 13 người tử vong trong vụ tai nạn lật xe du lịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 26/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, số người tử vong trong vụ lật xe du lịch là 13, trong đó 4 người tử vong tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba, 9 người chết tại hiện trường và trên đường đi cấp cứu.

Theo ông Hồng, tính cả tài xế thì trên xe có 40 người. Hiện tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba có 27 người bị thương đang được cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động nhiều người tham gia cứu hộ, cứu nạn để đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Theo ông Hải, qua kiểm tra, không còn nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô, những nạn nhân thiệt mạng đã được gia đình tới nhận dạng thi thể, đưa về nhà an táng. Một số nạn nhân chưa được người thân tới nhận, thi thể được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ông Hải cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang lập danh sách danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thương tâm này.

Trước đó, vào khoảng 10h50 sáng 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một ô tô chở đoàn đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực bên đường.

Sau khi xảy ra vụ việc Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân vụ lật xe du lịch, 9 người tử vong ở Quảng Bình

Theo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình), bước đầu lực lượng chức năng xác định được nguyên nhân vụ tai nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN