Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Ngành giáo dục Hà Nội nhận "một phần trách nhiệm"

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho rằng vụ việc học sinh tử vong tại trường tiểu học Gateway có một phần trách nhiệm của ngành, tuy nhiên trách nhiệm lớn nhất là các cá nhân có liên quan trực tiếp.

Sáng 5-12, HĐND TP Hà Nội trong kỳ họp thứ 11 của khóa XV dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về 3 nhóm vấn đề nóng, được cử tri và người dân quan tâm.

Tại phần chất vấn về nội dung thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hiện nay là nhóm vấn đề được đưa ra tái chất vấn tại kỳ họp. Nhắc lại vụ Gateway, đại biểu Hoàng Tú Anh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy phân tích nguyên nhân và trách nhiệm sau vụ việc đau lòng này.

Trả lời câu hỏi này, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi ý thức được rằng ngành GD-ĐT cũng có một phần trách nhiệm. Đây là một sự việc hi hữu, sự việc rất đau xót đối với ngành, trách nhiệm lớn nhất trong sự việc này là cá nhân có liên quan, là những người đưa đón học sinh, cô giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường".

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

Về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên, ông Dũng cho rằng có lỗ hổng trong quản lý, tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm của các cá nhân trực tiếp liên quan đến sự việc. Còn nguyên nhân cụ thể thì phải chờ xác minh, công bố của cơ quan điều tra.

Cũng theo ông Dũng, sau khi xảy ra sự việc đau lòng đó, ngành giáo dục đã có và đưa ra nhiều giải pháp để không xảy ra những vụ việc tương tự. Sở GD-ĐT đề nghị nhiều cơ quan như Công an, Sở GT-VT vào cuộc hỗ trợ để quản lý trong việc đưa đón trẻ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 6-8, cháu L.H.L., là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway, được phát hiện tử vong trên ôtô đưa đón của nhà trường. Theo tường trình, khoảng 6 giờ ngày 6-8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway, để đi đón học sinh.

Xe này sau đó đón bé L.H.L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, bé L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các cháu xuống xe nhưng tài xế và bà Quy không kiểm tra. Họ không biết cháu L. vẫn chưa xuống. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đánh xe về đến trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện. Cháu L. được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway. Đến ngày 27-8, VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về hành vi Vô ý làm chết người.

Cùng tội danh nêu trên, ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố đối với ông Doãn Quý Phiến nhưng cho ông này tại ngoại.

Ngày 17-10, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), cho biết cơ quan này đã quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến vụ cháu bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trước đó vào ngày 6-8. Bị can Nguyễn Thị Thủy, là cô giáo chủ nhiệm của cháu L. được cơ quan tố tụng cho tại ngoại.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do gia hạn điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (VKSND) quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời hạn điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.H.Thanh ([Tên nguồn])
Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN