Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con tử vong: Hiện trường có can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa?

Sự kiện: Tin nóng

Tại hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư ở quận Tân Phú, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện một can nhựa chứa xăng bị cháy.

Căn hộ chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn

Căn hộ chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn

Đến trưa 23/3, hiện trường vụ cháy tại Chung cư Carillon 5 (đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) khiến 2 người ngã từ tầng 10 xuống đất tử vong vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, phối hợp với tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú đang thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

Hai người tử vong được xác định là 2 mẹ con gồm chị N.T. N.N (43 tuổi) và con gái tên N.T.M.N (20 tuổi). Cả 2 ngụ tại căn hộ ở tầng 10, chung cư Carillon 5. Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện mùi xăng trong căn hộ kèm theo đó là một can nhựa chứa xăng bị cháy gần như biến dạng.

Căn nhựa chứa xăng bị cháy biến dạng

Căn nhựa chứa xăng bị cháy biến dạng

Camera an ninh ghi nhận, trước thời điểm lửa bùng lên thì căn hộ có phát ra một vụ nổ. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là có khả năng vụ cháy do đốt xăng dầu tự tử gây cháy nổ.

Ngoài ra, một số thông tin cho biết, chị N đang bị ung thư giai đoạn cuối, nợ tiền một số người và trước đó đã từng có ý định tự tử.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng lên tại căn hộ ở tầng 10 chung cư Carillon 5. Nhiều người dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Trong đám cháy, 2 mẹ con chị N. rơi từ căn hộ của mình xuống đất tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, 2 người chết

Ngọn lửa bùng cháy tại một căn hộ chung cư trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM) khiến 2 người tử vong vào rạng sáng 23/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN