Vụ án “bay lắc” tại bệnh viện tâm thần: VKS đề nghị án tử 2 bị cáo

Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án đối với nhóm bị cáo trong vụ án mở phòng “bay lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

“Ông trùm” ma tuý được đưa ra phòng khác để ổn định tâm lý

Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm 10 bị cáo liên quan vụ mở phòng bay lắc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, xảy ra hồi đầu năm 2021.

Trong đó, có 4 bị cáo nguyên là cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I gồm: Đỗ Thị Lưu (SN 1969, cựu Trưởng Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;

Nguyễn Minh Huệ (NS 1980, cựu điều dưỡng viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) và Bùi Thị Hạt (SN 1984, cựu hộ lý Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, cựu kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Các bị cáo tại phiên toà.

6 bị can còn lại: Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú huyện Thanh Trì); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú quận Đống Đa); Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú huyện Thường Tín); Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú huyện Thanh Trì); Lê Hoàng Hải (SN 1986, trú quận Ba Đình); Bùi Chí Hải (SN 1998, trú huyện Thanh Trì) bị truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình kiểm tra căn cước công dân, Nguyễn Xuân Quý im lặng khi được hỏi. Lúc này, HĐXX cho hay, bản giám định tâm thần cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Quý đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phần thẩm vấn, bị cáo Quý không trả lời câu hỏi của HĐXX, tỏ ra kích động, mất bình tĩnh. Cán bộ tư hỗ trợ tư pháp phải đưa Quý sang phòng khác để ổn định tâm lý.

Trước bục khai báo, bị cáo Ngọc khai nhận thường đến phòng điều trị của Quý để dọn dẹp phòng, việc ra vào không cần xin phép ai, và có người mở cửa cho vào. Bị cáo Ngọc thừa nhận cùng Qúy đóng gói ma túy vào các túi trà xanh. Khi nào có khách mua gọi đến sẽ mang ma túy đến điểm hẹn ở bên ngoài bệnh viện. Khi Quý tổ chức “tiệc ma túy”, bị cáo chỉ ngồi xem, không sử dụng ma tuý.

Bị cáo từng được Quý đưa cho “thuốc lắc” để cho bị cáo Nguyễn Minh Huệ (điều dưỡng viên và hộ lý khoa Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền).

Còn bị cáo Nguyễn Công Thường cho biết, bị cáo cũng thường xuyên ra vào Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 mà không cần phải xuất trình giấy tờ, không bị bảo vệ hỏi. Riêng bị cáo Nguyễn Trung Nguyên không nhận tội, cho rằng mình bị ép cung. Bị cáo Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt ban đầu phủ nhận cáo buộc, cho rằng chỉ đôi lần vào phòng của bệnh nhân này ăn uống, nghe nhạc, uống nước ngọt. Họ không biết cũng không liên quan việc Quý tổ chức dùng ma túy trong viện.

Lúc này, HĐXX đưa ra các bằng chứng về việc Huệ liên lạc với bị cáo Hải, hẹn mang loa, đèn nháy hẹn mở "tiệc ma túy". Huệ suy nghĩ hồi lâu rồi nói được Hải giúi gói gì đó vào tay bị cáo cầm mà không biết, không để ý đó là gì.

HĐXX công bố lời khai của bị cáo Hải tại cơ quan điều tra, ngày 2/2/2021, cũng là sinh nhật Huệ, Hải xin ý kiến tổ chức "bay lắc" và được Quý đồng ý. 22h hôm đó, nhóm Quý cùng ba nhân viên bệnh viện sang phòng Quý bật nhạc sàn và đèn nháy, "lấy 4 viên thuốc lắc cho cả nhóm sử dụng". Cuối cùng, bị cáo Huệ và Hạt thừa nhận có dùng ma tuý do Quý cung cấp.

VKS đề nghị mức án với các bị cáo

Bị cáo Đỗ Thị Lưu, cựu trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khai đầu năm 2021, khi được nhân viên báo cáo về việc Quý tự ý ngăn phòng để cải tạo thành phòng cách âm, bị cáo đã kiểm tra ngay. Song khi đến nơi thấy cũng ấm cúng và phù hợp tính chất điều trị bệnh nhân nên chỉ nhắc nhở.

HĐXX chất vấn “khi nhắc nhở nhưng Quý không chấp hành, bị cáo có báo cáo Ban giám đốc không?" Bị cáo Lưu trả lời "báo cáo ban giám đốc chắc chắn không làm gì vì tôi báo cáo rất nhiều lần rồi và trả bệnh nhân này nhiều lần rồi nhưng bệnh viện không xử lý. Tôi không báo cáo bởi chả giải quyết gì".

Tại phiên toà, bị cáo Lưu cũng thừa nhận đã lơ là với bệnh nhân này nhưng phủ nhận “lót tay” như cáo trạng nêu. HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi bị cáo nhận thức trách nhiệm của mình thế nào trong vụ án này?, Bị cáo Lưu trả lời mình không sai. Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị phạt bị cáo Lưu 2-3 năm tù, phạt 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Vũ 7 năm 6 tháng  tù do Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. Bị cáo Huệ 5-6 năm tù. Bị cáo Hạt 5-6 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. VKS đề nghị tử hình bị cáo Quý về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù do Tàng trữ ma túy; 8-9 năm tù do Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc bị đề nghị án tử hình; bị cáo Nguyễn Công Thường án chung thân; bị cáo Nguyên 25 năm tù; bị cáo Lê Hoàng Hải 6-7 năm tù; bị cáo Bùi Chí Hải 7 năm -7 năm 6 tháng tù về các tội danh đến ma túy.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong thời gian điều trị tại Bệnh tâm thần Trung ương 1, để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma tuý, Quý đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý ngay tại bệnh viện. Khi khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền được chuyển về toà nhà mới, Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, trong đó có 1 buồng phía bên trong được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu laze, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma tuý và tổ chức sử dụng ma tuý trái phép.

Quý mua ma tuý của một người đàn ông ở Nghệ An rồi giấu trên nắp trần phòng điều trị để bán cho khánh mua và sử dụng cá nhân. Quý đưa bạn bè bên ngoài vào viện tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhiều lần tại buồng bệnh, trong đó có một số cán bộ nhân viên của khoa gồm: Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt cũng được quý cho sử dụng ma tuý. Tại đây, Quý thuê Bùi Chí Hải và Nguyễn Văn Ngọc ở cùng buồng bệnh phục vụ nhu cầu cá nhân và bán lẻ ma tuý cho Quý.

Đến ngày 19/3/2021, Quý tổ chức cho Nguyễn Công Thường, Đào Hoài Điệp và Nguyễn Anh Vũ sử dụng trái phép chất ma tuý tại buồng điều trị. Đỗ Thị Lưu với chức vụ Trưởng khoa phục hồi cức năng và y học cổ truyền biết Quý tự ý cải tạo buồng bệnh điều trị không đúng quy định nhưng đã buông lỏng quản lý, không báo cáo Ban giám đốc bệnh viện.

Cơ quan truy tố xác định, Quý cùng các đồng phạm đã tổ chức 3 lần sử dụng ma túy tại bệnh viện. Quý còn khai nhận, nộp cho Đỗ Thị Lưu từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng để được tự do đưa người lạ và bạn bè vào buồng bệnh sử dụng ma túy mà không bị nhắc nhở.

Nguồn: [Link nguồn]

Những bí mật chưa kể về triệt xóa ổ bay, lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bị đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, song đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, HKTT tại thị trấn Văn Điển, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) lại biến chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Phòng "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN