Voọc chà vá bất ngờ "thăm" sân phơi lúa

Chiều 10/9, Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng - Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị một con voọc chà vá chân nâu.

Trước đó, ngày 7/9 trong khi đang phơi lúa ở sân nhà mình thì ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1963) ở thôn Xuân Lộc, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), bất ngờ thấy một con vật giống khỉ chạy vào sân. Ông liền gọi anh em trong xóm bắt giữ và báo cho Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng.

Ông Nguyễn Anh Thủy, Phó trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng, cho biết đây là con voọc chà vá chân nâu đực, nặng khoảng 15- 20 kg, được xếp vào sách đỏ Việt Nam và nằm trong Nghị định 32 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Voọc chà vá bất ngờ "thăm" sân phơi lúa - 1

Đây là lần đầu tiên loài vật này xuất hiện ở Hải Lăng - Quảng Trị

Qua tham khảo được biết loài voọc này phân bố ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh nhưng không có ở tỉnh Quảng Trị.

Cũng theo ông Thủy, đây là lần đầu tiên loại voọc này xuất hiện tại địa bàn huyện Hải Lăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thi Nhân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN