Voi rừng tấn công, một người dân bị thương nặng

Sự kiện: Tin nóng

Trong khi đang chăn bò, người đàn ông bị voi rừng tấn công gây thương tích.

Ngày 8/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) đã tiếp nhận cấp cứu ông L.V.L. (SN 1989 ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương do voi rừng tấn công.

Con bò bị voi quật ngã ngay sát hàng rào điện ngăn voi

Con bò bị voi quật ngã ngay sát hàng rào điện ngăn voi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông L. dẫn bò ra thả ở khu vực rẫy gần nhà thì bất ngờ một cá thể voi rừng từ lùm cây bên đường xông ra tấn công con bò. Lúc này, ông L. bỏ chạy nhưng vẫn bị voi đuổi kịp quật ngã. Người dân, phát hiện đã xua đuổi voi và đưa ông L. đi cấp cứu.

Ông L. bị đa chấn thương do voi tấn công

Ông L. bị đa chấn thương do voi tấn công

Nhận tin báo, công an huyện Định Quán đã hiện trường ghi nhận sự việc. Khu vực ông T. bị voi tấn công nằm gần hàng rào điện ngăn voi ra khu vực dân cư và cũng gần khu vực đang thi công dự án hàng rào điện ngăn voi giai đoạn 2. Con bò bị voi tấn công bị thương nặng nằm tại hiện trường. Ngoài ra, một căn chòi giữ rẫy của người dân cũng bị voi giật sập.

Căn chòi bị voi giật sập

Căn chòi bị voi giật sập

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường

Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường

Thực hiện dự án Khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014-2020, năm 2017, tỉnh Đồng Nai đưa vào vận hành hàng rào điện có chiều dài 50km trải dài từ xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) đến một phần xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) để ngăn ngừa tình trạng xung đột giữa người và voi.

Hàng rào điện ngăn voi từ rừng ra khu vực dân cư

Hàng rào điện ngăn voi từ rừng ra khu vực dân cư

Tuy nhiên, sau đó đàn voi rừng tại Đồng Nai với khoảng 18- 19 cá thể vẫn thường men theo hàng rào đến điểm chưa có hàng rào điện ra khỏi ranh giới rừng để vào khu vực đất dân cư phá hoa màu.

Đàn voi rừng tại Đồng Nai

Đàn voi rừng tại Đồng Nai

Do vậy, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục triển khai xây dựng tiếp 25km hàng rào điện để khép kín ranh giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Voi rừng về phá hoại cây trồng, người dân lo sợ suốt ngày đêm

Ngày 20/3, ông Mai Xuân Long, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn xã vừa xuất hiện một con voi rừng tại địa bàn ấp Thạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN