Voi rừng quậy nát vườn của dân

Đã có 2 ngôi nhà, 7 chòi rẫy và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị voi rừng phá hoại.

Sáng 30/11, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông cho biết đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xua đuổi 3 con voi rừng phá hoại hoa màu người dân tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, Đắk Nông.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, khoảng 3 tháng nay, 3 con voi này (gồm 1 voi đực, 1 voi cái và 1 voi con) thường xuyên đi vào nương rẫy của người dân xã Đắk Drông kiếm ăn.

Voi rừng quậy nát vườn của dân - 1

Voi rừng quậy nát vườn của dân - 2

Ruộng vườn của người dân xã Đắk Drông bị 3 con voi rừng về quậy nát

Sự xuất hiện của 3 con voi rừng đã làm người dân trong xã mất ăn mất ngủ, ban đêm phải dùng xoong, nồi, trống, mõ… đánh gõ để xua đuổi. Theo ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đắk Drông, đã có 2 ngôi nhà, 7 chòi rẫy và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị voi rừng phá hoại.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, khuyến cáo: Voi là động vật nguy hiểm, trong lúc xua đuổi tuyệt đối không làm tổn hại đến voi để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN