Vợ công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên chờ chồng suốt 48 tiếng

Sự kiện: Tin nóng

Chị Sùng Thị Giàng, vợ của công nhân Lý A Dia thấp thỏm lo âu chờ đợi tin chồng suốt 48 tiếng. Bên trong hầm, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang gặp nhiều khó khăn tiếp cận vị trí của công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt từ sáng 3/7.

Sáng 5/7, hai ngày sau sự việc 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên, người nhà gồm bố mẹ của người công nhân bị mắc kẹt trong hầm và vợ là chị Sùng Thị Giàng vẫn đang bám trụ, túc trực bên ngoài ngóng chờ tin tức. Gia đình cho biết, Lý A Dia là lao động chính trong nhà, mới đi làm công nhân ở đây được 3 tháng và Dia còn 3 con nhỏ.

Sáng 5/7, hai ngày sau sự việc 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên, người nhà gồm bố mẹ của người công nhân bị mắc kẹt trong hầm và vợ là chị Sùng Thị Giàng vẫn đang bám trụ, túc trực bên ngoài ngóng chờ tin tức. Gia đình cho biết, Lý A Dia là lao động chính trong nhà, mới đi làm công nhân ở đây được 3 tháng và Dia còn 3 con nhỏ.

Trời Si Pa Phìn sáng nay có mưa rả rích, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khiến không khí càng thêm trầm lắng. Các lực lượng chia ca để thay phiên nhau tìm kiếm.

Trời Si Pa Phìn sáng nay có mưa rả rích, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khiến không khí càng thêm trầm lắng. Các lực lượng chia ca để thay phiên nhau tìm kiếm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, đến 9h sáng nay (5/7), tình hình vẫn rất khó khăn. Càng vào sâu trong hầm, khối lượng bùn, đất đá càng lớn. Hai máy hút công suất cao huy động từ thành phố Điện Biên Phủ vào tối qua đã bị cháy không hoạt động được.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, đến 9h sáng nay (5/7), tình hình vẫn rất khó khăn. Càng vào sâu trong hầm, khối lượng bùn, đất đá càng lớn. Hai máy hút công suất cao huy động từ thành phố Điện Biên Phủ vào tối qua đã bị cháy không hoạt động được.

Các phương án tiếp cận vị trí của người công nhân đã được đặt ra.

Các phương án tiếp cận vị trí của người công nhân đã được đặt ra.

Dù khó khăn, theo Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, các lực lượng sẽ cố gắng hết sức mong sớm tìm được người công nhân ở "nơi ánh sáng cuối đường hầm".

Dù khó khăn, theo Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, các lực lượng sẽ cố gắng hết sức mong sớm tìm được người công nhân ở "nơi ánh sáng cuối đường hầm".

Trước đó, sáng 3/7, tại xã Si Pa Phìn đã có trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Thời điểm đó, tại công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3 (khu vực km 29 thuộc bản Phi Lĩnh 1 xã Si Pa Phìn). Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm. 3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm.

Trước đó, sáng 3/7, tại xã Si Pa Phìn đã có trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Thời điểm đó, tại công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3 (khu vực km 29 thuộc bản Phi Lĩnh 1 xã Si Pa Phìn). Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm. 3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng: Gấp rút giải cứu công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên

Sau hơn một ngày xảy ra sự việc 4 công nhân bị lũ cuốn, mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Nậm Pồ (Điện Biên), sáng nay, lực lượng công an và quân đội vẫn đang tích cực triển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chảo Mắn On - Hân Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN